Cảm xúc Moscow khi đạn dược chứa uranium nghèo được cấp cho Kiev

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết việc cung cấp đạn pháo uranium cho Kiev sẽ buộc Moscow phải suy nghĩ về cách phản ứng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

"Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về hướng phát triển tiếp theo và về cách chúng ta có thể ứng phó với điều này" - ông Shoigu nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 21/3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng NATO đã sử dụng những loại đạn như vậy "ở Kosovo, Serbia - nơi họ ồ ạt bắn phá các thành phố yên bình và phá hủy các cây cầu, mặc dù ở đây không có lệnh trừng phạt nào".

Ngoài ra, ông Shoigu cho biết đạn dược với uranium nghèo sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sức khỏe của quân nhân sử dụng chúng.

Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Annabel Goldie cho biết Anh sẽ cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo với sức mạnh xuyên giáp tăng lên. Ông nói điều này trong văn bản trả lời câu hỏi của thành viên Hạ viện Anh Raymond Jolliffe.

"Cùng với việc cung cấp một phi đội xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Ukraine, chúng tôi sẽ cung cấp đạn dược bao gồm đạn xuyên giáp có chứa uranium nghèo. Những loại đạn như vậy có hiệu quả cao trong việc đánh bại xe tăng và xe bọc thép hiện đại" - ông Goldie cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của quốc hội Anh.

Viện trợ quân sự của Vương quốc Anh cho Ukraine lên tới khoảng 2,3 tỷ bảng Anh (khoảng 2,8 tỷ USD) vào năm 2022.

Cụ thể, London đã gửi hơn 10.000 hệ thống tên lửa chống tăng NLAW, hơn 200 xe bọc thép, hệ thống tên lửa phóng loạt M270 và tên lửa chính xác Brimstone. .

Ngoài ra, các giảng viên Anh đã huấn luyện hơn 10.000 quân nhân Ukraine. Chính quyền Vương quốc Anh ước tính viện trợ nhân đạo và kinh tế dành cho Ukraine là 1,5 tỷ bảng Anh (1,86 tỷ USD).

Vào năm 2023, chính quyền Anh dự định phân bổ ít nhất 2,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.