Qua khảo sát, Lạng Sơn đã lựa chọn 11 điểm để xây dựng hệ thống trường nội trú tại 11 xã biên giới trên địa bàn toàn tỉnh, với tiêu chí đảm bảo thuận lợi về kết nối giao thông, có đủ hạ tầng thiết yếu như điện, nước sạch, viễn thông…
Theo kế hoạch, mỗi trường sẽ có diện tích khoảng 5 ha, quy mô ít nhất cho 30 lớp với 1.000 học sinh, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, diện tích, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.

Dự kiến, trong năm học 2025 - 2026, Lạng Sơn sẽ khởi công 3 đến 4 trường theo danh mục được phê duyệt, từ đó làm cơ sở kinh nghiệm để triển khai xây dựng những trường tiếp theo. Đội ngũ giáo viên từ các trường, điểm trường còn phân tán nhỏ lẻ trước đây sẽ được bố trí tập trung vào ngôi trường mới.
Hệ thống trường nội trú tại xã vùng biên được xây dựng và đưa vào hoạt động sẽ giúp con em đồng bào trên địa bàn có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, thu hẹp được khoảng cách với các vùng khác, tạo công bằng trong giáo dục.
Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn nhấn mạnh: “Việc đầu tư xây dựng phòng học cho các trường xã biên giới đất liền ở Lạng Sơn là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là tạo nguồn cán bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng an ninh”.