Ngày 5/2, Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em năm 2026” với chủ đề “Vì một môi trường an toàn và thân thiện cho trẻ em trên không gian mạng” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM phối hợp với Sở Y tế TPHCM, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (Save the Children) cùng các sở, ban, ngành liên quan tổ chức. Với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu trẻ em đến từ các trường học, trung tâm công tác xã hội và cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thành phố.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng không gian mạng mang lại nhiều cơ hội cho trẻ em trong học tập, kết nối và sáng tạo, song cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ nếu thiếu sự định hướng và kỹ năng cần thiết. Vì vậy, việc tạo diễn đàn để trẻ em được bày tỏ quan điểm, chia sẻ trải nghiệm và đề xuất giải pháp là bước đi cần thiết trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay.
Ông Minh chia sẻ: "Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận sớm với internet và mạng xã hội, việc lắng nghe chính tiếng nói của các em được xem là giải pháp quan trọng để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh".
Tại diễn đàn, Trung tá Bùi Thái Đức, đại diện Công an TPHCM, cung cấp nhiều số liệu đáng chú ý, trong đó có khoảng 40% trẻ em từ 8-12 tuổi sử dụng điện thoại trên 4 giờ mỗi ngày. Thời gian sử dụng thiết bị số kéo dài, cùng với sự thiếu kiểm soát, có thể khiến trẻ đối mặt với các nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, tin giả, xâm phạm thông tin cá nhân, bắt nạt và quấy rối trên mạng.
Các đại biểu trẻ em được chia thành 6 nhóm thảo luận, tập trung nhận diện những rủi ro thường gặp khi tham gia không gian mạng. Nhiều ý kiến cho thấy trẻ em gái là nhóm dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt trước nguy cơ bị gạ gẫm, lạm dụng hình ảnh cá nhân và xâm hại tinh thần.
Từ thực tế đó, các em đã đề xuất nhiều giải pháp như giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, nâng cao kỹ năng bảo mật thông tin, không chia sẻ dữ liệu cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn khi gặp tình huống bất thường.
Chia sẻ thêm, Trung tá Bùi Thái Đức nhấn mạnh: "Internet là con dao hai lưỡi, lợi ích hay tác hại phụ thuộc vào cách sử dụng. Các đối tượng xấu ngày càng lợi dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để tạo ra hình ảnh, video giả mạo tinh vi nhằm lừa đảo và xâm hại trẻ em. Trước thực trạng đó, trẻ em nên ghi nhớ nguyên tắc '4 không, 2 cảnh giác' để tự bảo vệ mình trên không gian mạng".