Lần đầu tiên triển lãm ảnh về vua Duy Tân tại Huế

Lần đầu tiên triển lãm ảnh về vua Duy Tân tại Huế

(GD&TĐ) - Ngày 15/8 Hội đồng Nguyễn Phước tộc và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐ) cùng gia đình cựu hoàng Vĩnh San tổ chức  triển ảnh “Cựu Hoàng Duy Tân, đời sống và hành trình” .

Đây là những hình ảnh nói lên  nhiều vấn đề chưa được biết đến trong một giai đoạn lịch sử của đất nước; đồng thời cũng chứa đựng nhiều cảm xúc đau thương  mà người tổ chức đã cùng mang với dòng họ. Triển lãm ảnh nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh vị vua trẻ nhưng có lòng yêu nước, thương dân.

24 bức ảnh tại cuộc triển lãm này do chính tay người con trai thứ ba của Cựu hoàng là Nguyễn Phước Bảo Vàng sưu tầm, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam như hình ảnh Cựu hoàng Vĩnh San (Duy Tân) tại cuộc họp của Mặt trận Bình dân Pháp năm 1936 chống Phát Xít  Đức; Hay hình ảnh về ngôi mộ; cải táng vua Duy Tân để đem về chôn cất tại Việt Nam…

Được sắp đặt theo trình tự thời gian, 24 tấm pa-nô chứa đựng những bức ảnh phản ánh nhiều sự kiện và biến cố trong cuộc đời của một vị vua An Nam, tuy ngắn ngủi nhưng có thể chia thành 3 giai đoạn: quãng đời của một vị vua, quãng đời của một người bị đi đày và cuối cùng là quãng đời của một người kháng chiến. 

Tại buổi triển lãm, ông Nguyễn Phước Bảo Vàng nhấn mạnh: Với những hình ảnh này, tôi muốn khẳng định tình cảm của người đã khuất: Từ đáy trái tim mình, vua Duy Tân chưa bao giờ quên Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2008, tại thủ đô Paris (Pháp)  cũng đã diễn ra triển lãm này.

Hoàng tử Vĩnh San (vua Duy Tân) sinh vào tháng 8/1900 tại Huế, thuộc dòng dõi Hoàng đế Gia Long, ngài là con của đức Thành Thái, kế vị lên ngôi ngày 5/9 năm 1907. Ở tuổi thiếu niên, nhưng được nung đúc lòng yêu nước, nên Ngài sớm có tinh thần chống thực dân Pháp giành độc lập.

Ngài luôn thao thức với vận nước, muốn đem hoài bão ra tay cứu nước, cứu dân. Vì vậy Ngài đã tạo cơ hội tiếp xúc với các nhân sĩ cũng như Hội Việt Nam Quang Phục. Sau đó đi đến cuộc tiếp kiến 2 lãnh tụ của Hội là Thái Phiên và Trần Cao Vân vạch kế hoạch khởi nghĩa.

Cuộc khởi nghĩa dự định tiến hành vào đêm 3 rạng 4/5/1916 khi vua Duy Tân quyết định rời Hoàng cung cùng các yếu nhân khởi nghĩa xuống thuyền tại bến Thương Bạc, ngược lên sông Lợi Nông  xuôi về đầm Hà Trung sẽ phát lệnh khai chiến bởi một tiếng súng thần công.

Nhưng sự việc đã bại lộ, vua Duy Tân bị giặc Pháp bắt đày qua an trí tại đảo Réunion ở châu Phi. Trong suốt 24 năm lưu đày, ngọn lửa kháng chiến không hề tắt trong lòng vị hoàng tử bị đi đày biệt xứ.

Ngày 26/12/1945, chiếc máy bay Lockheed Lodester C-60 của Pháp chở hoàng tử Vĩnh San giữa đường đã gặp nạn và bị rơi gần làng M"Baiki, thuộc nước Cộng hòa Trung Phi. Tai nạn thảm khốc này đã đặt đấu chấm hết cho cuộc đời bất hạnh của một vị vua An Nam mất nước. Tháng 3/1987, di hài của vua Duy Tân đã được chuyển về Việt Nam và an táng tại khu vực An Lăng Cố đô Huế từ đó cho đến ngày nay.

Tại buổi lễ long trọng này, Hội đồng Nguyễn Phước tộc đã cử hành lễ rước di ảnh cựu hoàng đế Duy Tân đến tại lăng mộ của ngài để tiến hành các nghi lễ gia tộc.

Nhiều tu liệu quý về hoàng tử Vĩnh San (vua Duy Tân) được công bố tại triển lãm
Nhiều tu liệu quý về hoàng tử Vĩnh San (vua Duy Tân) được công bố tại triển lãm 
 
Người con trai thứ ba của vua Duy Tân đang giới thiệu về những bức ảnh của vua Duy Tân
Người con trai thứ ba của vua Duy Tân đang giới thiệu về những bức ảnh của vua Duy Tân
 
Lần đầu tiên công bố những bức ảnh về phần mộ của vua Duy Tân và lễ cải táng nhà vua tại Trung Phi để đem về Pháp ngày 24/2/1987
Lần đầu tiên công bố những bức ảnh về phần mộ của vua Duy Tân và lễ cải táng nhà vua tại Trung Phi để đem về Pháp ngày 24/2/1987
 
Vua Duy Tân được đưa về Việt Nam an táng tại An Lăng (TP Huế) vào tháng 3/1987 sau 71 năm lưu đầy.
Vua Duy Tân được đưa về Việt Nam an táng tại An Lăng (TP Huế)  vào tháng 3/1987 sau 71 năm lưu đầy.
 
Kỉ niệm 113 năm ngày sinh vua Duy Tân tại khu vực An Lăng
Kỉ niệm 113 năm ngày sinh vua Duy Tân tại khu vực An Lăng 
 
Hoàng tử Vĩnh San ( vua Duy Tân) tham dự cuộc họp của Mặt trận Bình dân Pháp năm 1936
Hoàng tử Vĩnh San ( vua Duy Tân) tham dự cuộc họp của Mặt trận Bình dân Pháp năm 1936
 
Vua Duy Tân lên ngôi vào năm 1907
Vua Duy Tân lên ngôi vào năm 1907
 
Cựu hoàng Duy Tân lúc còn sống trên đảo La Réunion
Cựu hoàng Duy Tân lúc còn sống trên đảo La Réunion
 
Lễ rước di ảnh cựu hoàng Duy Tân đến phần mộ của Ngài nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh
Lễ rước di ảnh cựu hoàng Duy Tân đến phần mộ của Ngài nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh
 

Minh Ngọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ