Lần đầu tiên thực hiện thành công ghép tim lợn cho người

GD&TĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử khoa học y tế, các bác sĩ Mỹ đã cấy ghép một quả tim lợn cứu mạng một người mắc bệnh hiểm nghèo.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn sau 3 ngày phẫu thuật. Ảnh: Reuters.
Tình trạng sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn sau 3 ngày phẫu thuật. Ảnh: Reuters.

David Bennett, 57 tuổi, đã đồng ý thực hiện cuộc cấy ghép tim lợn sau khi nhận ra đây là phương pháp cuối cùng để điều trị căn bệnh tim giai đoạn cuối do ông không đủ điều kiện ghép tim người.

“Hoặc là chết, hoặc là thực hiện cuộc cấy ghép này. Tôi muốn sống. Tôi biết đây là ánh sáng le lói cuối đường hầm, nhưng đó là lựa chọn cuối cùng của tôi”, ông Bennett nói trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và ông Bennett có thể tự thở chỉ sau 3 ngày cấy ghép tim lợn. Ông Bennett vẫn phải sử dụng thiết bị hỗ trợ và tình trạng sức khỏe của ông sẽ tiếp tục được theo dõi trong vài tuần tới.

Ông David Bennett (phải) với bác sĩ phẫu thuật Bartley Griffith. Ảnh: EPA-EFE.

Ông David Bennett (phải) với bác sĩ phẫu thuật Bartley Griffith. Ảnh: EPA-EFE.

Đây là lần đầu tiên một ca ghép tạng loại này được thực hiện thành công nên các chuyên gia y tế hy vọng một ngày không xa, biện pháp này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu tạng ghép hiện nay. Hơn nửa triệu người Mỹ đang chờ ghép thận và các cơ quan khác.

Cuộc phẫu thuật là kết quả của nhiều năm hoặc nghiên cứu, thử nghiệm cấy ghép từ tạng heo sang khỉ đầu chó và thời gian sống sót ở đối tượng nhận tạng ghép được hơn 9 tháng.

Ca ghép tim diễn ra chỉ vài tháng sau khi các bác sĩ ở New York ghép thành công quả thận của một con heo biến đổi gien cho người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ