Lần đầu tiên tại Đà Nẵng: Dùng Tiếng Anh kể chuyện văn hóa qua Hội chợ Xuân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Tại thành phố du lịch, học sinh, sinh viên dùng Tiếng Anh truyền tải những nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền qua chương trình Hội chợ Xuân.

Chương trình Hội chợ Xuân Tiếng Anh lần đầu tiên do M.A.I tổ chức
Chương trình Hội chợ Xuân Tiếng Anh lần đầu tiên do M.A.I tổ chức

Sử dụng 100% Tiếng Anh lan tỏa nét đẹp văn hóa đến bạn bè nước ngoài

Tết cổ truyền vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, được lưu truyền qua bao đời nay. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại với những tiện nghi dần kéo con người rời xa những hình ảnh dân dã, thôn quê của chợ Tết xưa, những trò chơi dân gian hay những gian hàng Tết mộc mạc.

Mong muốn mang đến không khí Tết cổ truyền thật ý nghĩa, Tổ hợp Giáo dục M.A.I đã tổ chức chương trình Hội chợ Xuân 2024, thu hút gần 300 học sinh, sinh viên thành phố và người nước ngoài tham gia. Chương trình đã diễn ra vào ngày 27/01 vừa qua tại cơ sở 2 của Tổ hợp Giáo dục M.A.I - Số 33 Phạm Nhữ Tăng, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hội chợ Xuân vốn là một chương trình quen thuộc được tổ chức vào dịp cuối năm. Thế nhưng, Hội chợ Xuân kết hợp Tiếng Anh tạo thành sân chơi Anh ngữ để học sinh, sinh viên thực chiến ngôn ngữ, giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc đến bạn bè nước ngoài là điều mới lạ.

Tại Hội chợ Xuân M.A.I 2024, người tham gia mua bán phải sử dụng 100% Tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng và thuyết trình về gian hàng của mình trước Hội đồng Ban giám khảo.

Chương trình hội chợ được tổ chức dành riêng cho học viên thuộc Tổ hợp Giáo dục M.A.I, mở cửa tự do và miễn phí cho học sinh, sinh viên thành phố tham gia trải nghiệm với mong muốn kết hợp giá trị văn hóa và sân chơi Tiếng Anh bổ ích cho giới trẻ thành phố.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình Hội chợ Xuân Tiếng Anh, Cô Mai Trần - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ hợp Giáo dục M.A.I cho biết: “Từ khi thành lập M.A.I cho đến nay, Cô luôn tâm niệm mang đến cho các em môi trường học tập hạnh phúc, nhân văn. Vì thế, với học viên M.A.I, ngoài được học Tiếng Anh theo phương pháp thực chiến, thực tế, Cô muốn để các bạn được trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, lan tỏa nét đẹp đó đến bạn bè trang lứa, giới thiệu đến bạn bè quốc tế thì đó là một hành động rất đẹp.

Bên cạnh đó, một phần doanh thu của Hội chợ Xuân Tiếng Anh, Cô trò M.A.I cũng thống nhất sẽ sử dụng gây quỹ thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh mồ côi, khó khăn, thiếu thốn trước thềm năm mới. Đây cũng là một nét đẹp nhân văn của dân tộc ta mà Cô rất mong muốn không chỉ học viên M.A.I và các bạn học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng khi tham gia Hội chợ Xuân M.A.I có thể cảm nhận được và cùng nhau chung tay lan tỏa truyền thống “lá lành đùm lá rách”.

Cô Mai Trần (Vị trí ở giữa) cùng đội ngũ cộng sự M.A.I tại hội chợ

Cô Mai Trần (Vị trí ở giữa) cùng đội ngũ cộng sự M.A.I tại hội chợ

Không chỉ học sinh, sinh viên, nhiều khách mời nước ngoài cũng vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được tham gia Hội chợ Xuân ở Đà Nẵng không cần phiên dịch viên hay hướng dẫn viên.

Ông Lothar Brandt - New Zealand thích thú tham gia trò chơi ném bóng tại hội chợ Xuân M.A.I 2024

Ông Lothar Brandt - New Zealand thích thú tham gia trò chơi ném bóng

tại hội chợ Xuân M.A.I 2024

Tái hiện không gian chợ Tết xưa giữa lòng Đà Nẵng

Tận dụng không gian học tập xanh, hài hòa thiên nhiên và pha nét cổ xưa, học viên M.A.I đã sáng tạo trang trí hơn 20 gian hàng mang đậm không khí Tết xưa trong thời gian chỉ chưa đầy 1 ngày.

Một góc chợ Xuân mang đậm không khí chợ quê xưa do chính tay học viên M.A.I trang trí

Một góc chợ Xuân mang đậm không khí chợ quê xưa do chính tay học viên M.A.I trang trí

Trải nghiệm ở Hội chợ Xuân M.A.I không chỉ cảm nhận được khí mùa Xuân tấp nập mà người tham gia cảm giác được quay trở lại tuổi thơ với hàng loạt các trải nghiệm như: Xin chữ Ông Đồ, trò chơi dân gian bầu cua tôm cá, lô tô, ném nóng, bốc thăm nhận thưởng,... Hay cả vùng trời tuổi thơ mỗi lần theo mẹ đi chợ Tết, sà vào các hàng quán bán bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, nặn tò he… cũng theo đó ùa về.

Giữa lòng thành phố Đà Nẵng, không khí ngày 30 Tết rộn ràng như được thu nhỏ trong khoảng không gian của M.A.I.

Vừa bán hàng, vừa vui vẻ trò chuyện, anh Văn Quý Vũ chia sẻ “Tham gia Hội chợ Xuân của M.A.I, anh thấy mình như trẻ lại 20 tuổi”. Cô bạn Gia Linh cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia Hội chợ Xuân và em thực sự rất thích, rất ý nghĩa. Em cảm thấy mình được quay trở lại tuổi thơ, ăn những món ăn tuổi thơ, chơi những trò chơi hồi nhỏ. Lâu lắm rồi em không được làm những điều đó. Thật sự cảm ơn M.A.I đã tạo nên một chương trình ý nghĩa như thế này cho học viên.”

Bạn Gia Linh (áo hồng)

Bạn Gia Linh (áo hồng)

Hội chợ Xuân Tiếng Anh M.A.I không chỉ là sân chơi Tiếng Anh thực sự cho học sinh, sinh viên thành phố mà còn lan tỏa những nét đẹp văn hóa dân gian của người Việt, giáo dục người trẻ biết trân trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.