Lần đầu tiên HLV Park tiết lộ lý do Quang Hải không dự SEA Games 31

GD&TĐ - Nhiều người dự đoán, Quang Hải sẽ là một trong ba cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31 nhưng sau cùng ngôi sao này đã vắng mặt dù anh không hề gặp chấn thương.

Quang Hải không dự SEA Games 31 nhưng U23 Việt Nam vẫn lên ngôi vô địch.
Quang Hải không dự SEA Games 31 nhưng U23 Việt Nam vẫn lên ngôi vô địch.

Trước thềm SEA Games 31, Quang Hải được cho là một trong ba cầu thủ quá tuổi cùng U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, sau đó HLV Park Hang Seo đã gạch tên ngôi sao này khiến nhiều người bất ngờ. 

Mới đây, trong chương trình Ký ức thể thao phát sóng trên kênh VTV3, chiến lược gia người Hàn đã tiết lộ lý do không gọi Quang Hải dự SEA Games 31 cho cựu cầu thủ của Hà Nội FC rất muốn.

"Tôi rất muốn Quang Hải là một trong ba cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31. Hải cũng muốn nhưng tôi lo ngại cậu ấy có thể gặp chấn thương. Mà như vậy thì khó ký hợp đồng với đội bóng nước ngoài đã liên hệ. Nếu như tôi giữ Quang Hải mà cậu ấy chấn thương thì rất ảnh hưởng. Một cầu thủ sắp ra nước ngoài thi đấu cần chuẩn bị nhiều thứ.

Tôi rất cảm ơn quyết tâm tham dự SEA Games của Quang Hải nhưng tôi nghĩ tới tương lai của cậu ấy nhiều hơn. Chúng ta phải nghĩ tới cái lớn, là ra nước ngoài chơi bóng, điều này sẽ khích lệ tinh thần và tương lai cho bóng đá Việt Nam", ông Park chia sẻ.

Nói về SEA Games 31, chiến lược gia người Hàn tâm sự: "Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất là thời điểm gặp U23 Philippines. Không biết có phải trước đó vừa thắng U23 Indonesia 3-0 nên các cầu thủ tự mãn hay không. Nhiều lúc tôi phải hét lên trên sân và từng nghĩ không biết đá thế này thì có vào được bán kết hay không...

Về trận đấu bán kết với U23 Malaysia, U23 Việt Nam chơi 15 phút chúng ta đã thấy họ không có gì quá nổi bật, vì vậy tôi yêu cầu cầu thủ đẩy đội hình lên cao. Tuy nhiên không phải lúc nào diễn biến trên sân cũng theo kế hoạch của tôi.

Ở trận chung kết, U23 Thái Lan có hàng công và tiền vệ rất mạnh, vì thế tôi muốn hàng tiền vệ U23 Việt Nam chơi thấp, hàng phòng ngự đẩy lên để đội có đông quân số ở giữa sân".

Sau chức vô địch SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ngay lập tức tập trung trở lại để dự giải U23 châu Á sắp tới. Dẫn dắt các cầu thủ U23 lần này là ông Gong Oh-kyun.

Chia sẻ với báo giới, HLV Gong cho biết, ông sẽ sử dụng chiến thuật khác ông Park. "Các bạn đang làm quen với chiến thuật của HLV Park Hang Seo, nhưng hiện tại, tôi sử dụng một chiến thuật khác", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

"Hy vọng các bạn sẽ làm quen với chiến thuật mới của tôi. Tất nhiên, 11 cầu thủ còn lại đã tập luyện với tôi một thời gian ở Hà Nội nên nắm rõ hơn. Chung cuộc, tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm và các bạn hãy cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo bóng đá Việt Nam".

Được biết, HLV Gong và các học trò sẽ đá giao hữu cọ xát với U23 UAE, dự kiến vào ngày 28/5. Một ngày sau đội bay sang Uzbekistan tham dự giải U23 châu Á 2022. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ