Những hình ảnh nhiều cảm xúc tại Lễ bế mạc SEA Games 31

GD&TĐ - Sau 12 ngày thi đấu chính thức, Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đã kết thúc với Lễ bế mạc tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội vào tối ngày 23/5.

Lễ bế mạc SEA Games 31 với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine" mang ý nghĩa tiếp nối sự tỏa sáng sau 12 ngày thi đấu, tinh hoa đã hội tụ về Việt Nam để mang đến cho khu vực Đông Nam Á những sinh khí mới, hơi thở mới của thời đại, của nhịp sống trẻ, của sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn, bệnh dịch. Ảnh: VietnamNet
Lễ bế mạc SEA Games 31 với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine" mang ý nghĩa tiếp nối sự tỏa sáng sau 12 ngày thi đấu, tinh hoa đã hội tụ về Việt Nam để mang đến cho khu vực Đông Nam Á những sinh khí mới, hơi thở mới của thời đại, của nhịp sống trẻ, của sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn, bệnh dịch. Ảnh: VietnamNet
Lễ bế mạc SEA Games 31 có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Ảnh: TTXVN
Lễ bế mạc SEA Games 31 có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Ảnh: TTXVN
Lễ bế mạc SEA Games 31 như một Gala âm nhạc, được trình diễn trên sân khấu có diện tích 611m2, sân khấu phụ có diện tích 580m2 và màn hình LED lên đến 580m2. Chùm ca khúc về Hà Nội mở đầu cho chương trình. Ảnh: VietnamNet
Lễ bế mạc SEA Games 31 như một Gala âm nhạc, được trình diễn trên sân khấu có diện tích 611m2, sân khấu phụ có diện tích 580m2 và màn hình LED lên đến 580m2. Chùm ca khúc về Hà Nội mở đầu cho chương trình. Ảnh: VietnamNet
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31, phát biểu tổng kết Đại hội - Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31, phát biểu tổng kết Đại hội - Ảnh: VGP.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu và tuyên bố bế mạc SEA Games 31. Ảnh: VietnamNet
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu và tuyên bố bế mạc SEA Games 31. Ảnh: VietnamNet
Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam với cờ các nước tham dự SEA Games 31. Ảnh: TTXVN.
Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam với cờ các nước tham dự SEA Games 31. Ảnh: TTXVN.
Diễu hành 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 - Ảnh: VGP.
Diễu hành 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 - Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh trao thưởng cho 4 vận động viên xuất sắc của SEA Games 31. Thể thao Việt Nam có 2 vận động viên góp mặt trong danh sách là tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh. 2 vận động viên còn lại là kình ngư Jing Wen Quah (Singapore) và vận động viên điền kinh Joshua Robert Atkinson (Thái Lan).Ảnh: Dân Trí
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh trao thưởng cho 4 vận động viên xuất sắc của SEA Games 31. Thể thao Việt Nam có 2 vận động viên góp mặt trong danh sách là tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh. 2 vận động viên còn lại là kình ngư Jing Wen Quah (Singapore) và vận động viên điền kinh Joshua Robert Atkinson (Thái Lan).Ảnh: Dân Trí
Nghi thức hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31. Ảnh: Nhân Dân.
Nghi thức hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31. Ảnh: Nhân Dân.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 trao cờ cho ông TS Thongkhon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Đồng Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - đại diện nước đăng cai SEA Games 32. Ảnh: Nhân Dân
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 trao cờ cho ông TS Thongkhon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Đồng Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - đại diện nước đăng cai SEA Games 32. Ảnh: Nhân Dân
Các nghệ sĩ Campuchia biểu diễn tiết mục nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Nhân Dân
Các nghệ sĩ Campuchia biểu diễn tiết mục nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Nhân Dân
Lời giã bạn của nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam bằng chùm bài hát Quan họ - Di sản Phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu Mời Trầu, Giã bạn, và Người ơi người ở đừng về qua phần trình bày của 100 nghệ sỹ Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: VietnamNet.
Lời giã bạn của nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam bằng chùm bài hát Quan họ - Di sản Phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu Mời Trầu, Giã bạn, và Người ơi người ở đừng về qua phần trình bày của 100 nghệ sỹ Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: VietnamNet.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.