Lạm phát ở Anh cao mức kỷ lục trong 41 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giá tiêu dùng của Anh đã tăng 11,1% trong tháng 10, phá vỡ mức cao nhất trong 41 năm và vượt quá dự đoán của các nhà phân tích.

Người dân trên đường phố Anh
Người dân trên đường phố Anh

Ngày 16/11, số liệu về mức tăng 11,1% trên do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) đưa ra đã đánh dấu mức tăng từ 10,1% được ghi nhận vào tháng 9 và cũng là mức cao nhất trong 40 năm. Nó cũng cao hơn mức dự báo 10,7% của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò trước đó.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng hàng năm được cho là do giá điện, khí đốt và các loại nhiên liệu khác tăng cao bất chấp chương trình Đảm bảo giá năng lượng được chính quyền Anh đưa ra vào 1/10.

Văn phòng thống kê nhấn mạnh rằng lạm phát sẽ tăng lên gần 13,8% nếu chính phủ không can thiệp để hạn chế giá hóa đơn năng lượng hộ gia đình ở mức trung bình 2.500 bảng Anh (2.960 USD) mỗi năm.

“Trong năm qua, giá khí đốt đã tăng gần 130% trong khi giá điện tăng khoảng 66%” - nhà kinh tế trưởng của ONS Grant Fitzner cho biết trong một tuyên bố.

Tuần trước, văn phòng ông đưa ra một triển vọng ảm đạm cho thấy nền kinh tế Anh đã suy giảm trong quý thứ 3. Đồng thời, dự đoán mới nhất của Ngân hàng Trung ương Anh là suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục kéo dài đến nửa đầu năm 2024.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ