'Làm ngày làm đêm' dựng mái ấm cho người dân vùng lũ Mường Than

GD&TĐ - Mỗi viên gạch đặt xuống không chỉ dựng lên mái ấm cho người dân mà còn mở ra hy vọng để học sinh vùng lũ Mường Than (Lai Châu) sớm ổn định để trở lại trường.

Các chiến sĩ xuyên đêm dựng nhà cho người dân vùng lũ Mường Than.
Các chiến sĩ xuyên đêm dựng nhà cho người dân vùng lũ Mường Than.

Công trường không ngủ

Đêm 27, rạng sáng 28/7, khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu sáng rực như ban ngày. Dưới ánh đèn cao áp và ánh sáng hắt ra từ máy xúc, máy hàn, từng tốp cán bộ, chiến sĩ miệt mài buộc thép, dựng khung, san nền, vận chuyển vật liệu.

Tiếng máy hàn lóe sáng trong màn đêm, những chiếc xe tải liên tục chở vật liệu ra vào công trường. Xen lẫn tiếng máy móc là những lời động viên nhau vang lên không ngớt: "Nhanh tay lên anh em!", "Cố thêm chút nữa!". Không ai bảo ai, tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm hoàn thành từng phần việc trong thời gian ngắn nhất.

Cuộc chạy đua với thời gian không chỉ nhằm dựng lên những ngôi nhà mới cho người dân sau trận lũ quét lịch sử mà còn để hàng chục học sinh sớm có mái ấm, yên tâm bước vào năm học mới.

lai-chau-4.jpg
Dưới ánh đèn cao áp, cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài, tỉ mỉ để xây nhà cho người dân vùng lũ.

Chỉ hơn một tuần trước, nơi đây vẫn là quả đồi ngổn ngang đất đá. Sau trận lũ quét lịch sử xảy ra ngày 17/7, 24 hộ dân ở bản Chít mất hoàn toàn nhà cửa. Nhiều gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, toàn bộ tài sản bị dòng nước dữ cuốn trôi.

Ngay sau thiên tai, tỉnh Lai Châu và chính quyền xã Mường Than đã tức tốc triển khai các phương án ứng phó. Các lực lượng: Công an, quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng nhanh chóng vào cuộc. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, quân sự, Biên phòng khẩn trương tiếp cận vùng lũ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và giúp người dân vùng lũ Mường Than khắc phục hậu quả.

lai-chau-8.jpg
Tinh thần lao động khẩn trương với mong muốn người dân sớm có nhà để ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, chỉ 2 ngày sau khi cơn lũ đi qua, ngày 19/7, UBND tỉnh Lai Châu ban hành quyết định Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.

Quyết định này được ban hành ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã, cho thấy tinh thần chỉ đạo quyết liệt, chủ động và trách nhiệm của tỉnh Lai Châu trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.

Quyết định này cho phép rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, đưa máy móc và lực lượng vào thi công ngay lập tức, nhằm giúp người dân vùng lũ bị mất nhà sớm “an cư lạc nghiệp”.

Tỉnh Lai Châu quyết định xây dựng khẩn cấp khu tái định cư mới tại bản Sân Bay, cách khu vực sạt lở khoảng 4km với diện tích gần 10.000m2. Theo quy hoạch, 24 hộ dân mất nhà hoàn toàn sẽ được cấp 200m2 đất ở/hộ và được xây dựng nhà cấp IV kiên cố rộng 80m2/căn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: Đường giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ khác. Tất cả đang được thi công với tiến độ đặc biệt khẩn trương.

lai-chau-7.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu dồn sức thi công nhà ở cho người dân.

Đó không đơn thuần là một công trình xây dựng mà là cuộc chạy đua để người dân sớm ổn định cuộc sống. Với nhiều gia đình, điều họ mong mỏi nhất lúc này không chỉ là có một mái nhà mà còn là để con em được trở lại cuộc sống bình thường khi năm học mới đang đến rất gần.

Ở một góc công trường, bà Lò Thị Dén lặng lẽ dõi theo căn nhà mới đang dần hình thành. Sau trận lũ, gia đình bà phải tạm trú tại điểm trường. Những ngày sống nhờ nơi ở tạm khiến nỗi lo về chỗ ở, về việc học của con cháu luôn thường trực.

Giọng bà nghẹn lại: "Gia đình tôi không còn nhà nữa, phải ở tạm tại trường học. Chỉ mong các cán bộ làm nhanh để có nhà mới, các cháu còn ổn định trước khi vào năm học".

Không chỉ gia đình bà Dén, nhiều hộ dân trong khu tái định cư đều đang gửi gắm niềm hy vọng vào từng bức tường, từng mái nhà đang được dựng lên mỗi ngày.

lai-chau-1.jpg
Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (áo xám) động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

Những mái nhà được dựng bằng nghĩa tình

Để hiện thực hóa mong mỏi ấy, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều máy móc, phương tiện được huy động đến công trường. Công việc được tổ chức theo ba ca, bốn kíp, thi công liên tục cả ngày lẫn đêm với quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa", không để tiến độ gián đoạn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay là thời gian.

“Nhiều hộ dân vẫn phải ở nhà văn hóa, điểm trường hoặc ở nhờ người thân nên rất khó khăn. Lực lượng thi công phấn đấu hoàn thành những căn nhà đầu tiên để bàn giao cho người dân trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu của chúng tôi là đến ngày 28/7, hoàn thành từ 4 đến 6 căn nhà đầu tiên và phấn đấu hoàn thành toàn bộ 24 căn trong khoảng trung tuần tháng 8 để người dân sớm ổn định cuộc sống", Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

lai-chau-6.jpg
Đêm trên công trường điểm tái định cư Sân Bay vẫn sáng đèn.

Phía sau tiến độ thần tốc ấy là hàng nghìn giờ lao động không ngơi nghỉ. Những bữa cơm vội, những đêm trắng và những bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên công trường.

Binh nhì Quàng Văn May và Binh nhì Lò Văn Kết vẫn đều đặn vận chuyển từng bó thép. Đôi bàn tay lấm bùn đất nhưng nụ cười luôn nở trên gương mặt những người lính trẻ. Với họ, mỗi viên gạch được đặt xuống đều mang theo trách nhiệm và tình cảm dành cho đồng bào vùng thiên tai.

lai-chau-5.jpg
Lực lượng thi công xuyên đêm để đảm bảo tiến độ đề ra.

Trung úy Chẻo Hải Minh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu chia sẻ, đơn vị đang dốc toàn lực thi công ngày đêm để người dân sớm có nhà mới, vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Cùng chung quyết tâm ấy, Thượng sĩ Lý A Vàng, chiến sĩ Trung đoàn 880 cho biết, dù công việc vất vả nhưng nghĩ đến cảnh người dân sớm trở về ngôi nhà mới, đặc biệt là các em học sinh có nơi ở ổn định trước thềm năm học mới, ai cũng có thêm động lực để cố gắng.

Theo Thượng tá Vũ Đức Việt, Chỉ huy trưởng lực lượng công tác tại xã Mường Than, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các lực lượng đã khẩn trương khảo sát hiện trường, phân công từng mũi thi công, quyết tâm bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng hồ lần lượt điểm 23h, rồi nửa đêm, 1h sáng... nhưng công trường vẫn sáng đèn. Tiếng máy xúc vẫn vang lên nơi đặt khu tái định cư, những người lính vẫn miệt mài bên từng khung thép, từng viên gạch.

lai-chau-9.jpg
Những ngôi nhà mới đang dần được hình thành, mở ra hy vọng mới cho người dân vùng lũ Mường Than.

Ở nơi từng hứng chịu mất mát bởi thiên tai, mỗi ngôi nhà được dựng lên hôm nay không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để người dân gây dựng lại cuộc sống. Đó cũng là tiền đề để những đứa trẻ vùng lũ có thể yên tâm bước vào năm học mới, tiếp tục hành trình đến trường sau những ngày tháng đầy biến cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang gấp rút hoàn thiện từ 7 - 8 căn nhà để cho những hộ khó khăn nhất về nhà ở, di chuyển về ở trong ngày 30/7. Đến ngày 10 - 15/8, sẽ hoàn thành toàn bộ 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ