Lai Châu ngăn chặn vụ việc nữ sinh lớp 8 bị ép lấy cậu ruột làm chồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một học sinh lớp 8 tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên bị gia đình ép tảo hôn, lấy cậu ruột làm chồng.

Nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền tới gia đình có học sinh bị ép tảo hôn.
Nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền tới gia đình có học sinh bị ép tảo hôn.

Trước đó, ngày 18/3, Công an huyện Tân Uyên nhận được tin báo từ cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS xã Hố Mít về việc nhận được thư cầu cứu của em T.T.V (SN 2010), học sinh lớp 8A2, trú tại bản Thào, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên bị gia đình ép tảo hôn, lấy cậu ruột làm chồng.

Sau khi nhận được thông tin Công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã Hố Mít chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với Công an xã Hố Mít tuyên truyền vận động gia đình cháu V để họ hiểu hành vi “ép” con gái tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trong năm học này. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bố mẹ em T.T.V đã nhận thức được việc ép con tảo hôn là sai. Đồng thời, gia đình đồng ý và ký cam kết từ nay không ép lấy chồng mà để em tiếp tục đi học. Hiện tại, cháu V đã đi học trở lại”.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Uyên cho biết: “Trên địa bàn xã Hố Mít chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Trước đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn thường xuyên diễn ra. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ngành GD&ĐT đã phối hợp với các lực lượng để tuyên truyền nên tình trạng này đã giảm dần. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để chủ động giải pháp ngăn chặn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.