Kylie Minogue, ngôi sao nhạc Pop thế giới

GD&TĐ - Kylie Minogue là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Úc. Cô được xem là diva lừng danh của làng nhạc pop thế giới với chất giọng đặc biệt.

Kylie Minogue biểu diễn hết mình trên sân khấu.
Kylie Minogue biểu diễn hết mình trên sân khấu.

Những bản hit như Spinning Around, Can’t Get You Out of My Head, Come into My World đều được khán giả yêu thích cho đến tận ngày hôm nay. Kylie Minogue vẫn đang giữ kỷ lục là nghệ sĩ người Úc có lượng đĩa bán chạy nhất cho đến hiện tại.

Kylie Minogue được người hâm mộ đặt cho danh hiệu “Nữ hoàng nhạc pop” hay “Nữ thần nhạc pop”.

Đời tư nhiều biến động

Kylie Ann Minogue sinh ngày 28/5/1968, tại Melbourne (Úc). Cô là con cả trong gia đình. Cha của Kylie, ông Ronald Charles Minogue là một nhân viên kế toán người gốc Ireland và mẹ cô là bà Carol Ann, một cựu vũ công người xứ Wales.

Kylie có hai người em, em trai Brendan Minogue là một chuyên viên thu hình tin tức tại Úc, và em gái Dannii Minogue cũng là một ca sĩ nhạc pop kiêm chủ trì chương trình truyền hình. Kylie và hai em của cô từng theo học tại Trường Trung học Camberwell.

Gia đình của Kylie Minogue phải thường xuyên rong ruổi tại nhiều vùng ngoại ô tại Melbourne để có tiền duy trì chi phí sinh hoạt, điều luôn khiến cô cảm thấy bất an khi còn nhỏ. 

Khi đang nổi tiếng, biết bản thân mắc phải căn bệnh ung thư vào tháng 5/2005 ở độ tuổi 36, ca sĩ Can’t Get You Out Of My Head đã tìm cách điều trị, hủy các ngày còn lại của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Showgirl: Greatest Hits và rút khỏi lễ hội Glastonbury năm đó. “Sau khi vượt qua bệnh tật, tôi thấy mình có nhiều động lực hơn để sống.

Đúng vậy, tôi đã tìm thấy mục đích sống của đời mình”, Kylie tâm sự. Với sự hỗ trợ hết mình của gia đình, bạn bè, người hâm mộ và cả chính phủ Úc, Kylie đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công đánh dấu sự trở lại sân khấu của mình bằng tour diễn mang tên Showgirl: The Homecoming Tour.

Sau khi trải qua nhiều mối tình, Kylie Minogue đã đính hôn với nam diễn viên Joshua Sasse, người kém cô 19 tuổi sau 5 tháng hẹn hò nhưng lại công bố chia tay vào năm 2017. Hiện tại nữ ca sĩ vẫn lẻ bóng ở tuổi 51 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

Tài năng âm nhạc

Kylie Minogue hát nhạc disco từ khi còn nhỏ và dòng nhạc này luôn hiện hữu trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Cảm thấy hứng thú trong việc theo đuổi sự nghiệp âm nhạc ngay từ khi trẻ tuổi, Kylie Minogue từng thực hiện một đoạn băng thu thử cho các nhà sản xuất của chương trình âm nhạc hàng tuần Young Talent Time.

Sau đó, Kylie được tham gia chương trình và được trình diễn lần đầu trước sóng truyền hình vào năm 1985, cho dù cô không được mời gia nhập vào đoàn. 

Sự nổi danh của Kylie Minogue tại Úc được đánh dấu trong một sự kiện của giải Logie, khi cô trở thành người đầu tiên chiến thắng 4 hạng mục, và là người trẻ tuổi nhất nhận giải Gold Logie cho “Cá nhân được yêu thích trên truyền hình Úc”, với kết quả được dựa trên phiếu bầu của công chúng.

Những thành tựu đáng ghi nhận

Kylie Minogue làm giám khảo của The Voice Kids.
Kylie Minogue làm giám khảo của The Voice Kids.

Lúc mới 11 tuổi, Kylie Minogue đã tham gia nhiều loạt chương trình truyền hình như The Sullivans và Skyways trong những vai nhỏ lẻ, trước khi được nhận vai chính trong chương trình The Henderson Kids vào năm 1985.

Bên cạnh ca hát, Kylie Minogue vẫn không quên sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô vẫn tham gia một số vai nhỏ trong các bộ phim điện ảnh dù không quá thường xuyên. Có những vai chỉ xuất hiện trong chốc lát, hoặc đất diễn rất ít do bản thân Kylie không có nhiều thời gian đầu tư cho sự nghiệp điện ảnh, và thường là cô tham gia bởi mối thâm tình với đoàn làm phim. 

Kylie Minogue nhận được sự chú ý khi thủ vai Charlene Robinson trong chương trình truyền hình dài tập của Úc là Neighbours. Sau khi tham gia một tập phim năm 1987 với gần 20 triệu người theo dõi tại Anh, Kylie rời chương trình vào năm kế tiếp và ký hợp đồng cùng hãng thu âm PWL.

Kylie Minogue phát hành album phòng thu đầu tay có tên Kylie vào năm 1988 và đã bán được 7 triệu bản trên toàn cầu. 

Năm 2001, ca khúc đơn Can’t Get You Out of My Head làm mưa làm bão trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới, khi bán ra được hơn 10 triệu bản, trở thành ca khúc mang tính biểu tượng riêng cho Kylie Minogue, và nó cũng được bình chọn là ca khúc làm say mê lòng người nhất.

Album “Fever” được phát hành cùng năm, là một “hit” trên nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nước Mỹ. 

Tháng 11/2011, nhân dịp kỷ niệm 25 năm của giải thưởng âm nhạc ARIA, nữ ca sĩ Kylie Minogue đã được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Úc giới thiệu vào ARIA Hall of Fame. 

Năm 2016, Billboard xếp Kylie Minogue đứng thứ 18 trong danh sách những nghệ sĩ xuất sắc mọi thời đại của dòng nhạc Dance.
Kylie Minogue cũng là một vị giám khảo rất được yêu thích của chương trình The Voice Anh và The Voice ở Úc. Cô cũng đầu tư vào các công việc khác như cho ra mắt truyện dành cho thiếu nhi hay làm về thời trang.

Kylie Minogue vừa phát hành đĩa nhạc mới lấy tên là Disco vào ngày 6/11. Đây là album thứ 15 trong sự nghiệp âm nhạc của Kylie và được cô thu âm tại nhà riêng khi dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm.

Album mới của Kylie lấy cảm hứng từ dòng nhạc disco vốn rất thịnh hành hồi những năm 80 của thế kỷ trước. Do thực hiện trong thời gian phong tỏa do dịch Covid-19 nên Minogue đã xây dựng một phòng thu tại nhà của cô ở London (Anh), thu âm với sự hỗ trợ từ xa của các nhà sản xuất và cộng sự. Mặc dù ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, song album đã nhận được phản hồi tốt từ truyền thông và khán giả. 

Cái tên Kylie Minogue là một trong những biểu tượng của làng âm nhạc thế giới nói chung và của nước Úc nói riêng, với biết bao cống hiến mà cô đã đem lại, hơn 75 triệu bản thu âm đã được bán ra cùng hàng trăm giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ.

Kylie Minogue là một tấm gương sáng của biết bao thế hệ ca sĩ trẻ noi theo, và cho đến nay dù đã qua tuổi 50, cô vẫn không ngừng hoạt động nghệ thuật để đem đến thêm nhiều sản phẩm tuyệt vời cho công chúng.

Theo Biography,  Famous People, Britanica

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ