Kỳ thủ Quang Liêm vô địch giải cờ vua châu Á

GD&TĐ - Sáng 15/6 tại Hà Bắc (Trung Quốc), giải cờ vua vô địch châu Á 2019 đã diễn ra ván đấu cuối cùng. Chiến thắng quan trọng trong cuộc cạnh tranh trực tiếp giúp Quang Liêm lần đầu giành tấm HCV giải vô địch châu Á.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm.
Kỳ thủ Lê Quang Liêm.

Theo Trung tâm tin tức VTV24, tại vấn đấu cuối cùng, kỳ thủ Lê Quang Liêm (elo 2.694) chạm trán đối thủ Sethuraman (elo 2.613). Kỳ thủ Ấn Độ đang thể hiện phong độ cao tại giải khi dẫn đầu với 6,5 điểm sau 8 ván. Quang Liêm xếp thứ 2 với 6 điểm, và buộc phải chiến thắng để lên ngôi vô địch.

Lợi thế cầm quân trắng đi trước giúp Quang Liêm tạo thế chủ động ngay từ đầu. Anh lấy mã khai cuộc và đánh bại đối thủ sau 38 nước cờ.

Chiến thắng quan trọng trong cuộc cạnh tranh trực tiếp giúp Quang Liêm lần đầu giành tấm HCV giải vô địch châu Á.

Trước đó, thành tích tốt nhất của Quang Liêm tại giải là tấm HCB vào năm 2016, anh để thua Shekhar (Ấn Độ) ở ván cuối và mất chức vô địch vào chính tay của Sethuraman.

Giải vô địch cờ vua Châu Á được tổ chức tại Xingtai, Hà Bắc, Trung quốc từ ngày 7/6 đến 15/6 gồm 74 kỳ thủ nam và 36 nữ từ 16 quốc gia gồm Úc, Bangladesh, Trung quốc, Indonesia, Ấn độ, Iran, Nhật, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Đài Loan, Uzbekistan và Việt Nam.

Giải gồm các kỳ thủ nam có rating từ 2300 và nữ từ 2000, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, gồm 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp với tổng giải thưởng là 80.000USD.

5 kỳ thủ nam xếp hạng cao nhất sẽ giành được vé tham dự World Cup 2019 và kỳ thủ nữ vô địch sẽ được tham dự Giải vô địch thế giới nữ 2020.

Đội Việt Nam tham dự giải gồm các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Thị Bích Ngọc, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh và Nguyễn Đức Hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).

'Khoảng trống' giáo dục về lòng dũng cảm

GD&TĐ - Những clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng không còn là điều hiếm gặp. Đáng lo ngại, trong nhiều trường hợp, dù có đông người chứng kiến, phần lớn lại chọn đứng nhìn, thậm chí quay video.

Thành viên nhóm giới thiệu quy trình 5 bước gồm thu thập, phân loại, vệ sinh, nghiền và sàng, biến thủy tinh thành cát. Ảnh: Mạnh Tùng

Tái chế thủy tinh giải bài toán 'nợ cát'

GD&TĐ - Dự án Glavita của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Global Sustainability Challenge, diễn ra tại Đức vừa qua.