“Kỳ quan” thứ 7 và nỗi đau cuộc đời

GD&TĐ - Messi chính thức nối dài kỷ lục có “1-0-2”, nhưng bên cạnh nụ cười rạng rỡ của ngôi sao Argentina là nước mắt, sự bất công với Robert Lewandowski, người xứng đáng có ít nhất một danh hiệu Quả bóng Vàng.

Robert Lewandowski được trao giải “Tiền đạo xuất sắc nhất năm”.
Robert Lewandowski được trao giải “Tiền đạo xuất sắc nhất năm”.

Kỷ lục xuyên thế kỷ

Trong ngày cuối cùng của tháng 11, tạp chí France Football đã chính thức công bố danh hiệu Quả bóng Vàng 2021, sự kiện diễn ra tại nhà hát Chatelet (Paris, Pháp). Không có bất ngờ nào xảy ra! Tiền đạo Lionel Messi đã về nhất ở cuộc đua dành cho nam. Với danh hiệu này, Messi đã nối dài kỉ lục giành Quả bóng Vàng của mình lên con số 7, hơn 2 danh hiệu so với người xếp thứ 2 (Cristiano Ronaldo).

Theo kết quả bầu chọn năm nay, tiền đạo người Argentina đã giành chiến thắng trong cuộc đua với Robert Lewandowski, người đã về đích ở vị trí thứ 2. El Pulga giành 613 điểm, bỏ khá xa Lewandowski (580). Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Jorginho (460), Karim Benzema (239) và N"Golo Kante (186). Trước đó, Messi từng giành Quả bóng Vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019.

Trong năm 2021, Lionel Messi không thành công ở cấp câu lạc bộ. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, El Pulga đã tỏa sáng rực rỡ cùng đội tuyển Argentina ở Copa America.

Trên hành trình đưa Argentina tới chức vô địch Nam Mỹ, Messi đã giành cả 2 giải thưởng cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới. Messi đã ghi tổng cộng 40 bàn thắng và có 14 kiến tạo trong cả màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Ngoài chức vô địch Copa America, siêu sao người Argentina còn đăng quang cúp nhà Vua cùng Barcelona.

Đáng chú ý, Ronaldo chỉ về đích ở vị trí thứ 6 với điểm số khiêm tốn là 178. Như vậy, lần đầu tiên sau 11 năm ngôi sao người Bồ Đào Nha không góp mặt trong top 3 bình chọn. Lần gần nhất CR7 không lọt top 3 là lễ trao giải năm 2010. Khi đó, bộ 3 của Barcelona là Messi, Iniesta và Xavi về đích ở 3 vị trí đầu tiên.

Ở 9 lễ trao giải gần nhất (từ 2010 đến 2019), Ronaldo đều góp mặt trong top 3, trong đó có 4 lần đăng quang Quả bóng Vàng. Ở 5 lần còn lại, Ronaldo có 4 lần về nhì. Ở lần trao giải gần nhất (năm 2019), tiền đạo đang khoác áo Man Utd về đích thứ 3, xếp sau Lionel Messi và Virgil van Dijk.

Ngoài ra, trước thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021, Ronaldo lên tiếng chỉ trích ban tổ chức cuộc bầu chọn đã bịa đặt thông tin khi nói về tham vọng của mình.

Theo đó, Tổng biên tập của tạp chí France Football tiết lộ: “Ronaldo có tham vọng lớn là giải nghệ với số Quả bóng vàng nhiều hơn Messi. Tôi biết vì cậu ấy đã nói với tôi”. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Ronaldo đã tố đây là thông tin bịa đặt “Pascal Ferre hoàn toàn bịa đặt. Ông ta sử dụng tên của tôi để đánh bóng bản thân và giải thưởng của mình. Thật không thể chấp nhận khi một người có trách nhiệm trao giải thưởng lớn như Quả bóng Vàng lại bịa đặt theo cách như vậy”.

Chức vô địch Copa America giúp Messi giành Quả bóng Vàng 2021.

Chức vô địch Copa America giúp Messi giành Quả bóng Vàng 2021.

Mặc dù, còn có những tranh cãi, sự nuối tiếc, song Messi xứng đáng với chiến thắng trong một năm đầy biến động. El Pulga đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, nhưng tình yêu và khát vọng, được hun đúc từ trách nhiệm với chiếc băng đội trưởng thôi thúc anh trở lại.

Messi đã kéo cả đoàn tàu Argentina vốn rệu rã, không được đánh giá cao đến ngôi vương Copa America. Hình ảnh bàn chân thấm đẫm máu của Messi sau những trận chiến căng thẳng trở thành biểu tượng, truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa đến những cầu thủ trẻ.

Ngay cả trong những thời điểm cực kỳ khó khăn, tương lai chưa rõ ràng ở Barca, El Pulga vẫn cháy hết mình cho đội tuyển quốc gia. Thậm chí, đối diện với sức ép nặng nề từ nhiều phía ở đội bóng mới PSG, và trong tâm thế bị Barca “lật kèo” vào phút cuối, Messi vẫn không ngừng nỗ lực. Chính anh, ở tuổi 35, tiếp tục cùng các đồng đội cày ải không biết mệt mỏi để giúp đội tuyển quốc gia sớm giành suất tham dự VCK World Cup 2022. Không cầu thủ nào xứng đáng hơn Messi trong cuộc đua đến danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng năm nay.

Với chiến thắng ở Paris, El Pulga đã nâng cao kỷ lục của mình lên con số 7 Quả bóng Vàng. Người bám sát nhất là Ronaldo, với 5 Quả bóng vàng đã bước vào tuổi 36 và đang bước dần xuống dốc của phong độ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cần đến phép màu để hy vọng giành thêm danh hiệu Quả bóng Vàng, nhằm thu hẹp khoảng cách với Messi.

Nhưng thực tế khả năng này rất khó xảy ra. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Messi thực sự là đỉnh cao của thế kỷ trong thế giới bóng đá. Không ai dám đặt ra câu hỏi, cầu thủ nào có khả năng san bằng kỷ lục của El Pulga. Bởi các câu trả lời đều viển vông, phi thực tế.

Kỷ lục 7 Quả bóng Vàng của Messi sẽ là thử thách thế kỷ cho thế giới bóng đá, thậm chí nó còn có thể kéo dài sang cả thế kỷ 22. Nếu không có sự “đột biến” mang tính khoa học viễn tưởng nào đó, giống như các bộ phim giả tưởng, thì lúc này, thế giới bóng đá gần như không có chút cơ sở khoa học nào để trả lời cầu hỏi, bao giờ kỷ lục của Messi bị xô đổ.

7 Quả bóng Vàng của Messi giống như 7 kỳ quan trong thế giới bóng đá hiện đại. Bất cứ cầu thủ ngôi sao nào cũng chỉ khao khát sở hữu nó một lần trong đời, chứ không ai dám mơ mộng đến con số 7.

Messi lần thứ 7 nâng cao danh hiệu Quả bóng Vàng.

Messi lần thứ 7 nâng cao danh hiệu Quả bóng Vàng.

Sự lựa chọn đáng tiếc!?

Ngay sau lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021, có nhiều quan điểm không đồng tình khi Robert Lewandowski chỉ về đích thứ 2.

Trong năm 2021, tiền đạo người Ba Lan thể hiện phong độ săn bàn rất ấn tượng. Anh đã ghi tổng cộng 64 bàn thắng trong cả màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, hơn bất cứ cầu thủ nào; giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2021.

Ngay tại Paris, Robert Lewandowski đã đoạt giải “Tiền đạo xuất sắc nhất năm”. Đây là giải thưởng mới, được tạp chí France Football công bố ngay trước thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng.

Trước đó, Robert Lewandowski đã vinh dự được TuttoSport trao giải “Cầu thủ vàng” sau màn trình diễn ấn tượng trong năm 2021. Như vậy, tiền đạo người Ba Lan đã năm thứ 2 liên tiếp đoạt giải “Cầu thủ vàng”. Đây là giải thưởng thường niên được TuttoSport sáng lập để vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Ở cuộc đua năm nay, Lewandowski đã về nhất, xếp trên 2 ứng cử viên sáng giá khác là Jorginho (xếp thứ 2) và Lionel Messi (xếp thứ 3). Mùa giải vừa qua, Robert Lewandowski còn phá kỷ lục Bundesliga của Gerd Muller tồn tại 49 năm với việc ghi 41 bàn sau 29 trận.

Đặc biệt, giải thưởng của TuttoSport được đánh giá rất cao về chuyên môn, bởi nó được quyết định bởi hội đồng giám khảo bao gồm nhiều nhân vật tên tuổi như Andriy Shevchenko, Lothar Matthaus, Hristo Stoichkov, Emilio Butragueno, Pavel Nedved, Stephane Chapuisat, Luca Toni, Samuel Eto"o, Alessandro Costacurta, Edwin van der Sar, Juan Veron, Manuel Rui Costa và Lina Souloukou. Chiến thắng ở cuộc đua này đã thể hiện vị thế của Robert Lewandowski trong các cuộc bình chọn năm 2021. Mặc dù vậy, anh đã thất bại trước Messi ở danh hiệu Quả bóng vàng.

Tờ Bild của Đức đặt tiêu đề: “Sự lựa chọn đáng tiếc!” khi tin rằng giải thưởng này đáng lẽ phải được dành cho Robert Lewandowski. Bild bình luận, tiền đạo người Ba Lan chỉ đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng sau một năm tuyệt vời và những gì đã làm được ở mùa giải trước, là điều không ai hiểu nổi. Trong khi đó, tờ Kicker đặt tiêu đề: “Lewandowski xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng nhưng mọi người chiến thắng cần được tôn trọng”.

Trên thực tế, nhìn tổng thể, Messi của 2021 có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với Robert Lewandowski. Nhất là màn trình diễn của El Pulga trong màu áo đội tuyển quốc gia, ở 2 sân chơi lớn Copa America và vòng loại World Cup 2022.

Ngoài ra, những cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng gần đây chịu ảnh hưởng đáng kể về vấn đề cá nhân dù được quyết định bằng quy tắc chọn từ danh sách 30 cầu thủ do France Football công bố. Điều đó dẫn đến sự cảm tính, thậm chí là “tùy tiện”, mang tính “ban phát” trong các lá phiếu bầu.

Kể từ năm 2016, Quả bóng Vàng được thực hiện thông qua cuộc bình chọn của khoảng 170 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới (176 vào năm 2019). Mỗi quốc gia chỉ có một đại diện và mỗi người này gửi một danh sách gồm 5 cái tên. Người xếp ở vị trí đầu tiên được nhận 6 điểm, thứ hai 4 điểm, thứ ba 3 điểm, thứ tư 2 điểm và thứ năm 1 điểm. Chính quy định mang tính “dàn trải” và “mặt trận” đã dẫn đến những kết quả dở khóc, dở cười. Nhiều cầu thủ được bầu chọn là cái tên “xa lạ”, và khi danh tính được công bố giới chuyên môn không hiểu sao anh ta được chọn, thậm chí còn ở vị trí số 1.

Bất công với tiền đạo người Ba Lan còn đến từ năm 2020. Anh đã thi đấu bùng nổ trong hành trình giúp Bayern Munich giành cú “ăn 6” vĩ đại, gồm: Bundesliga, Champions League, FIFA Club World Cup 2020, siêu cúp Châu Âu, siêu cúp Đức và cúp quốc gia Đức. Robert Lewandowski xô đô và thiết lập vô số kỷ lục, được đánh giá không có đối thủ trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Nhưng đáng tiếc là tạp chí France Football năm 2020 lại quyết định hủy cuộc bình chọn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Robert Lewandowski coi như mất trắng một danh hiệu Quả bóng Vàng.

Mặc dù vậy, ngay sau đêm gala, tiền đạo người Ba Lan đã đăng một thông điệp trên tài khoản Twitter cá nhân của mình để chúc mừng cả Messi và Alexia Putellas, chủ nhân Quả bóng Vàng dành cho nữ: “Xin chúc mừng Leo Messi và Alexia Putellas đã giành Quả bóng vàng, xin chúc mừng tất cả những cầu thủ được đề cử!

Tôi đã giành được giải thưởng Tiền đạo của năm và không cầu thủ nào có thể giành được giải thưởng cá nhân nếu không có đội mạnh nhất và những người hâm mộ trung thành đứng sau. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn”.

Robert Lewandowski đang cho thấy mình là một trong những tiền đạo xuất sắc và ổn định nhất của bóng đá thế giới. Nhưng dường như số phận vẫn luôn trêu đùa chân sút người Ba Lan. Anh không thể trở thành người thứ hai sau Luka Modric vào năm 2018 phá vỡ thế thống trị của cặp đôi Messi - Ronaldo tại giải thưởng Quả bóng Vàng, không thể ghi danh vào ngôi đền huyền thoại. Định mệnh nghiệt ngã cho Robert Lewandowski, người chuẩn bị bước sang tuổi 34.

Bước lên bục vinh quang, Lionel Messi đã bày tỏ sự tiếc nuối với Robert Lewandowski. Đặc biệt, El Pulga đã đề nghị tạp chí France Football trao giải Quả bóng vàng 2020 cho tiền đạo của Bayern Munich.
“Thực sự tôi rất vinh dự khi được cạnh tranh với Robert Lewandowski. Tất cả đều biết và đồng ý rằng cậu là người giành chiến thắng vào năm ngoái. Tôi nghĩ France Football nên trao danh hiệu Quả bóng Vàng 2020 vì Robert Lewandowski xứng đáng.
Hai năm trước, tôi tưởng đó đã là lần cuối tôi giành Quả bóng Vàng. Vô địch Copa America là yếu tố quyết định. Đây thật sự là một năm đặc biệt với tôi khi có được Copa America. Việc lên ngôi tại Maracana có ý nghĩa to lớn và tôi thấy hạnh phúc khi được ăn mừng cùng những người dân Argentina”, Messi chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ