Messi nói điều bất ngờ khi đoạt Quả Bóng Vàng 2021

GD&TĐ - Lionel Messi nói điều bất ngờ khi lần thứ 7 trong sự nghiệp giành giải thưởng cá nhân danh giá Quả Bóng Vàng.

Messi cho rằng Lewandowski xứng đáng giành Quả Bóng Vàng.
Messi cho rằng Lewandowski xứng đáng giành Quả Bóng Vàng.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn cũng như những thông tin rò rỉ gần đây, sau cùng Messi đoạt Quả Bóng Vàng 2021.

Phát biểu sau đó, siêu sao người Argentina thừa nhận đối thủ Robert Lewandowski xứng đáng đã có ít nhất 1 danh hiệu cá nhân cao quý này.

“Tôi muốn nhắc đến Robert Lewandowski”, Messi nói: “Tất cả mọi người đều thừa nhận anh ấy xứng đáng nhất được trao giải thưởng vào năm ngoái. Tôi nghĩ France Football nên trao Quả Bóng Vàng 2020 ngôi sao người Ba Lan. Trong nhà của anh ấy xứng đáng đã có ít nhất một danh hiệu Quả Bóng Vàng”.

Lewandowski nhận giải tiền đạo hay nhất.

Lewandowski nhận giải tiền đạo hay nhất.

Quả thực, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich là ngôi sao sáng nhất giới túc cầu năm 2020. Anh góp công lớn giúp gã khổng lồ nước Đức vô địch Champions League và từng làm chính Messi lu mờ. Đặc biệt, hàng công do Lewandowski xướng lĩnh đã đè bẹp Barca của Messi với tỷ số 8-2 ở tứ kết.

Nhưng do ảnh hưởng bởi Covid-19 nên Ban tổ chức không trao giải thưởng Quả Bóng Vàng 2020.

Lewandowski đạt hiệu xuất ghi bàn đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Tiền đạo 33 tuổi ghi 48 bàn mùa trước, để có năm thứ 6 liên tiếp ghi 40 trở lên. Mùa này, anh ghi 25 bàn sau 20 trận cho ‘Hùm xám’ xứ Bavaria.

Messi không thật sự xuất sắc ở cấp CLB trong năm 2021 khi chỉ có một danh hiệu  Cup Nhà Vua Tây Ban Nha với Barca. Tiền đạo 34 tuổi cũng bắt đầu chậm chạp tại đội bóng mới PSG.

Nhưng bù lại, Messi có phong độ chói sáng góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America 2021. Cá nhân anh được vinh danh 2 giải cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất ở giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ.

Đây là lần thứ 7 Messi đoạt Quả Bóng Vàng sau thành tích ở các năm 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019.

Robert Lewandowski năm nay về nhì và tiền vệ Jorginho của Chelsea đứng thứ 3 dù đoạt cả Champions League lẫn EURO 2020 cùng tuyển Italia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ