Được thành lập và phát triển ở Nam Philadelphia, tập đoàn tội ác này điều hành các hoạt động tội ác trên một địa bàn rộng lớn bao gồm thủ phủ bang và Delawware Valley, Đông Nam Philadelphia và New Jersey.
Hình thành và chiếm lĩnh thị trường Philadelphia
Đầu thế kỷ XX, nhiều băng nhóm gangster gồm những người nhập cư gốc Ý và người Mỹ gốc Ý ở Nam Philadelphia đã hội nhập để thành lập một tập đoàn, sau này trở thành tập đoàn tội ác Philadelphia. Salvaore Sabella là ông trùm đầu tiên của tập đoàn này. Thuở mới thành lập, tập đoàn tội ác Philadelphia làm ăn khá phát đạt với các thương vụ buôn bán rượu lậu, tống tiền, cho vay nặng lãi và cờ bạc phi pháp. Giai đoạn đó, Sabella và thủ hạ được nhìn nhận như thành viên của một mạng lưới tội phạm Sicilia rộng lớn ở New York và Chicago.
Sau khi Sabella về hưu, hai phó tướng của gia đình tội ác này là John Avena và Giuseppe Dovi đã khởi động một cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm để giành quyền lãnh đạo. Ngày 17/8/1936, Avena đã bị chính thành viên trong nhánh của mình hạ sát. Joseph “Joe Bruno” Dovi đã trở thành trùm của gia đình tội ác Philadelphia.
Dovi có mối liên hệ tốt với các băng nhóm ở Chicago và 5 gia đình tội ác khác của New York, đồng thời mở rộng các hoạt động sang thành phố Atlantic, Nam Philadelphia và nhiều khu vực khác của Nam Jersey. Các hoạt động buôn bán ma túy, tổ chức cờ bạc phi pháp, cho vay nặng lãi và tống tiền mang tới cho gia đình tội ác này những khoản lợi nhuận khủng, trong khi đó, các mối liên kết với các gia đình tội ác Genovese và Gambino ngày càng lớn mạnh trong suốt các thập kỷ 1930 và 1940. Ngày 22/10/1946, Dovi qua đời tại bệnh viện thành phố New York. Joseph “Joe” Ida được chỉ định là chỉ huy điều hành gia đình Philadelphia.
Joseph “Joe” Ida điều hành gia đình này suốt các thập kỷ 1940 và 1950. Ida và tổ chức này chịu nhiều ảnh hưởng từ các ông trùm của 5 gia đình tội ác ở New York, đặc biệt là gia đình Genovese, nhất là từ khi Vito Genovese, phó tướng của gia đình Genovese đoạt quyền lãnh đạo năm 1956 sau khi hạ sát ông trùm Frank Costello, mặc dù khi đó ông trùm này đã về hưu do ốm yếu.
Khi băng nhóm Philadelphia chiếm thêm quyền lực ở Atlantic City và Nam Jersey, gia đình này cùng được coi như là một chi nhánh lớn của gia đình Genovese. Ida và phó tướng của mình là Dominick Olivetto đã xuất hiện trong cuộc họp Thỏa thuận Apalachin năm 1957 cùng khoảng 100 ông trùm gangster khác. Cuộc gặp gỡ này đã bị lực lượng hành pháp Mỹ vây ráp. Hơn 60 mafioso bị bắt. Ida bị nêu tên trong văn bản kết tội và đã nhanh chân trốn chạy tới Sicilia, để Antonio Pollina điều hành các hoạt động của gia đình tội ác này trong thời gian Ida vắng mặt.
(còn tiếp)