Kịp thời khống chế kẻ giật súng cảnh sát chống người thi hành công vụ

Điều khiển xe gắn máy không có giấy tờ chứng nhận, cảnh sát lập biên bản để xử lý, thì bất ngờ đối tượng lao từ phía sau giật khẩu súng ngắn của một CS113 đeo bên hông... Nhưng rất may, lực lượng công an đã kịp khống chế đối tượng, thu hồi khẩu súng kịp thời.

Kịp thời khống chế kẻ giật súng cảnh sát chống người thi hành công vụ

Hôm nay (10/5), nguồn tin Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Mạnh Hùng (32 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 10h30 ngày 7/5, lực lượng Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tuần tra trên địa bàn phường Dĩ An, thuộc thị xã Dĩ An, thì phát hiện Hùng điều khiển xe gắn máy chở đối tượng tên Mi có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Lúc này, Hùng không xuất trình được giấy tờ xe nên Tổ tuần tra lập biên bản và mời Hùng và Mi về trụ sở Công an phường Dĩ An để làm việc.

Bất ngờ, Hùng lao lên từ phía sau anh Lê Quốc Bình (CS113) đang ngồi trên xe gắn máy, giật khẩu súng Rulo của anh Bình đang đeo bên hông. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hùng đã bị Công an thị xã Dĩ An khống chế, bắt giữ, thu hồi khẩu súng. Trong lúc vây bắt Hùng, tên Mi lợi dụng sự hỗn loạn đã điều khiển xe gắn máy tẩu thoát.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ