Làng hoa Sa Đéc tất bật mùa hoa Tết

GD&TĐ - Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, người trồng hoa ở Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cung cấp ra thị trường hàng triệu giỏ hoa thuộc hàng ngàn chủng loại mới lạ...

Người dân Làng hoa Sa Đéc chăm sóc vườn hoa Tết.
Người dân Làng hoa Sa Đéc chăm sóc vườn hoa Tết.

Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị hoa Tết

Trong quá trình hình thành và phát triển, từ những năm cuối thế kỷ XIX đến nay, Làng hoa Sa Đéc đã trải qua 5 thế hệ trồng hoa kiểng. Từ trồng hoa phục vụ cho nhu cầu gia đình đến hình thành làng nghề hoa kiểng truyền thống Tân Qui Đông và Làng hoa Sa Đéc nổi tiếng cả trong nước và quốc tế. 

Càng gần về những ngày cận Tết Nguyên đán, tại các điểm tham quan, du lịch trong làng hoa Sa Đéc đã nhộn nhịp không khí. Đến Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) những ngày này cảm nhận không khí tất bật, kẻ mua, người bán, hoa kiểng theo ghe xuồng, xe tải tỏa đi muôn nơi. Nhiều thương lái tìm đến các nhà vườn để thu mua hoa kiểng chở đi chợ hoa tết các tỉnh thành.

Tại vùng lõi của làng hoa thuộc phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, người trồng hoa đang tất bật chăm sóc để đưa ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất. Phục vụ nhu cầu trưng hoa kiểng của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán, giá bán cao hơn trung bình hàng năm từ 10 - 30% khiến nhiều người trồng hoa vui mừng, phấn khởi. Theo ông Nguyễn Phước Dự, người dân trồng hoa tại Làng hoa Sa Đéc, thời tiết trong dịp tết năm nay tương đối thuận lợi. Nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên có phần lo lắng. 

“Khi được thông tin từ chính quyền địa phương về việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa du lịch tại TP Sa Đéc. Vừa quảng bá hình ảnh du lịch làng hoa, vừa hỗ trợ người dân, nên tôi mạnh dạn đầu tư hơn khoảng 20.000 - 30.000 chậu hoa phục vụ cho Tuần lễ Văn hoá du lịch và dịp Tết. Về chất lượng hoa năm nay cũng như các năm trước. Tuy nhiên, do việc giảm sản lượng nên nguồn cung ít hơn, giá cả sẽ tăng nhẹ từ 10% - 30% cho các loại hoa”, ông Dự cho biết.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các hộ trồng hoa ở Làng hoa Sa Đéc đều giảm số lượng gieo trồng. Nhiều hộ giảm khoảng 40% số lượng hoa so với mọi năm. Nguyên nhân là người dân lo lắng dịch bệnh sẽ khó bán.

Theo ông Phạm Ngọc Hiệp, người hơn 20 năm trồng hoa tại Làng hoa Sa Đéc cho biết: “Năm nay, tôi trồng hoa cũng rất hạn chế, chỉ cung ứng thị trường Tết khoảng 10.000 giỏ hoa tươi. Vì số lượng hoa ít nên thương lái đến tận nơi xem hàng rồi thu mua tại vườn. Bên cạnh đó nhà vườn kết hợp làm du lịch, vừa có nguồn thu từ du khách, vừa có thể bán hoa cho người dân du xuân”.

Trao đổi về tình hình cung ứng hoa tết của Làng hoa Sa Đéc, bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết: Nhằm giúp người nông dân làng hoa, ngành chức năng tại địa phương phối hợp hỗ trợ cho các hợp tác xã, hội quán triển khai mô hình sản xuất giống hoa cảnh sạch bệnh, chất lượng cao.

Phối hợp với tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm hoa cảnh Sa Đéc. Song song đó, các chủ nông trồng hoa nơi đây cũng đang từng bước chuyển đổi tập quán canh tác mới.

Đặc biệt là trồng hoa công nghệ cao, đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới và hệ thống phun tưới tự động, giúp tiết kiệm hơn 40% lượng nước tưới tiêu và sâu bệnh, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, người trồng hoa ở Làng hoa Sa cung cấp ra thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa kiểng thuộc hàng ngàn chủng loại…

Du khách check-in tại mô hình bó hoa kết từ các chậu hoa cúc mâm xôi ở Làng hoa Sa Đéc.
Du khách check-in tại mô hình bó hoa kết từ các chậu hoa cúc mâm xôi ở Làng hoa Sa Đéc. 

Vừa trồng hoa, vừa làm du lịch

Cận Tết là thời điểm hàng trăm loại hoa trong Làng hoa Sa Đéc đua nhau khoe sắc. Đây cũng là dịp để du khách phương xa thỏa sức ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm khi đến với làng hoa.

Tại Vườn hoa cúc mâm xôi của ông Trần Anh Điền đang ăn nên làm ra với mô hình vừa trồng hoa vừa làm du lịch. Ngoài việc đẩy mạnh tăng sản lượng và chất lượng hoa cúc mâm xôi, ông Điền còn mạnh dạn đầu tư mô hình bó hoa kết từ các chậu hoa cúc mâm xôi và xương rồng bát tiên lớn nhất Việt Nam.

Tại tuần lễ Văn hoá du lịch Đồng Tháp vừa qua, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao giấy xác nhận kỷ lục cho mô hình bó hoa chậu hoa cúc mâm xôi. Nhờ đó mà du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, check-in ngày càng đông.

Ông Trần Hữu Tài, một thành viên của Hội quán Cùng nhau làm du lịch tại TP Sa Đéc, là một trong những hộ dân vừa sản xuất hoa kiểng vừa kinh doanh du lịch. Theo ông Tài, tình hình dịch Covid-19 năm nay đã ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là ngành du lịch.

Để đảm bảo vừa sản xuất, vừa phòng dịch, người dân Làng hoa Sa Đéc học cách thích nghi, sống chung với dịch trong trạng thái bình thường mới. Tất cả các điểm tham quan du lịch tại làng hoa đã hoàn thiện các bước thực hiện 5k trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chuẩn bị chu đáo, an toàn đón du khách đến tham quan trong dịp Tết.

Trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam thì lưu lượng khách tham quan đến Làng hoa Sa Đéc rất đông, đặc biệt là du khách nước ngoài. Từ khi dịch bùng phát đến nay, lượng khách giảm đáng kể, chỉ còn khách nội địa. “Để thích nghi với tình hình mới, đặc biệt là khách du lịch nội địa.

Các thành viên Hội quán Cùng nhau làm du lịch tại TP Sa Đéc đã ngồi lại với nhau. Bàn bạc, tổ chức nhiều chương trình giảm giá nhưng không giảm chất lượng. Thay đổi cảnh quan, bố trí khu điểm bắt mắt hơn, thay đổi cách tiếp cận khách hàng, nhằm thu hút lưu lượng khách nội địa về đây tham quan, mua sắm, lưu trú...”, ông Tài cho biết.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát chạt chẽ, nhiều hộ dân Làng hoa Sa Đéc hy vọng Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ có đông đảo du khách tham quan, mua sắm. Sự kiện Tuần lễ Văn hoá du lịch tại TP Sa Đéc đã góp phần chia sẻ nỗi lo đầu ra cho người dân, đồng thời kích cầu du lịch cho làng hoa. Nhiều hộ dân phấn khởi, tăng sản lượng, chất lượng và cải tạo nhiều sản phẩm để kích cầu du lịch...  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ