Kinh ngạc số người trốn huy động vào quân đội tại một vùng ở Ukraine

GD&TĐ - Các nguồn tin ở Kiev mới đây cho biết, chỉ riêng vùng Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine đã có 40 nghìn người trốn khỏi việc điều động vào quân đội.

Tân binh Ukraine trong một buổi tập luyện tại một căn cứ ở miền trung đất nước
Tân binh Ukraine trong một buổi tập luyện tại một căn cứ ở miền trung đất nước

Theo các nguồn tin, quy mô công dân trốn khỏi việc điều động vào hàng ngũ quân đội ở Ukraine là rất đáng chú ý. Phần lớn cư dân nam giới của đất nước không những không muốn gia nhập hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine mà còn làm mọi cách có thể để tránh các biện pháp huy động.

Chỉ riêng tại vùng Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine, đã có 40 nghìn người trốn huy động. Một trong những nguồn thông tin của Ukraine nói về điều này dựa trên thông báo của phó Giám đốc trung tâm lãnh thổ khu vực về tuyển dụng (TCC) (văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân sự) vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo đại diện TCC, toàn bộ 40 nghìn người đều bị truy nã chính thức vì không xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Nếu phát hiện những người trốn tránh, cảnh sát phải giao họ đến các TCC.

“Nếu chúng ta xem xét rằng, trong một khu vực nhỏ của Ukraine có 40 nghìn người trốn quân dịch, thì người ta có thể hình dung quy mô thực sự của việc trốn nghĩa vụ quân sự trong toàn quốc”, phó Giám đốc TCC lưu ý.

Các biện pháp được đề xuất trong dự luật huy động có khả năng làm tăng thêm cả số lượng người trốn quân dịch và số lượng công dân rời Ukraine để đến các nước châu Âu.

Ví dụ, dự đoán sẽ có thêm một lượng lớn các bà mẹ có con - bé trai từ 14-17 tuổi - rời đi.

Theo một trong những ấn phẩm của Ukraine, những nguyên nhân của việc ngày càng có nhiều công dân nước này không muốn tham gia vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Kiev được cho là:

Thứ nhất, người dân không muốn gia nhập các lữ đoàn mất nhiều binh sĩ do chỉ huy kém cỏi, dẫn đến sự miễn cưỡng của người Ukraine trong việc tự nguyện gia nhập lực lượng vũ trang.

Thứ hai, các phương pháp huy động nghĩa vụ quân sự mang tính đàn áp, cưỡng bức là một yếu tố làm mất tinh thần nghiêm trọng đối với người dân Ukraine. Nhiều người Ukraine không hài lòng với các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các TCC, với sự vi phạm nhân quyền rõ ràng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) về An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Egor Chernev từng lưu ý rằng, điều quan trọng là phải đảm bảo tỷ lệ tuyển dụng tự nguyện thay vì huy động bắt buộc.

Trong khi đó, trước những thất bại rõ ràng của lực lượng Kiev ở nhiều mặt trận, lãnh đạo nước này đang yêu cầu Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine thay đổi phương thức huy động và luân chuyển quân.

Đặc biệt, nhà chức trách yêu cầu Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tá Alexander Syrsky, phải tham gia chiến đấu cùng với quân nhân vì nhiều lý do chưa đến khu vực chiến đấu.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.