Pháp thông báo sớm chuyển lô lớn pháo tự hành Caesar đến điểm nóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu ngày 25/3/2024 thông báo sẽ sớm chuyển lô lớn pháo tự hành Caesar và đạn pháo cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu

“Paris sẽ sớm cung cấp 78 khẩu pháo Caesar 155mm cho Ukraine, và sẽ tăng cường cung cấp đạn pháo để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Kiev về đạn dược nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nói trong một cuộc họp báo hôm 25/3/2024.

Ông đồng thời cho biết thêm rằng, việc Pháp, Ukraine và Đan Mạch đạt được thỏa thuận tài trợ pháo tự hành Caesar 155 mm sẽ cho phép Pháp nhanh chóng chuyển giao chúng.

Quan chức quân sự cấp cao này nhấn mạnh, Pháp cũng đặt mục tiêu cung cấp 80.000 quả đạn pháo 155 mm cho Ukraine trong năm nay - tăng so với mức 30.000 quả được giao kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine vào ngày 24/2/ 2022.

Ngoài ra, ông Lecornu cho biết, Pháp đang tham gia vào nỗ lực xác định lượng thuốc súng và đạn dược có thể mua từ các nước ngoài Liên minh châu Âu, một kế hoạch do Cộng hòa Séc khởi xướng để hỗ trợ thêm cho Kiev.

Theo kế hoạch, Séc đang tìm cách mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo Séc trước đó cho biết, những quả đạn pháo đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine không muộn hơn tháng 6/2024.

Theo các quan chức ở Praha, ít nhất 18 quốc gia đã tham gia sáng kiến này.

Đức thông báo sẽ góp gần 545 triệu USD cho sáng kiến, đây là mức cam kết lớn nhất tới nay của các bên tham gia.

Một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, Ukraine cần đến 200.000 quả đạn pháo các cỡ mỗi tháng để đẩy lùi chiến dịch tiến công mới của Nga.

Lượng đạn pháo mà Séc lùng mua cho Ukraine có thể giúp họ kìm hãm bước tiến của Nga trong lúc phương Tây dần tăng cường năng lực sản xuất để viện trợ cho Kiev.

Đầu tháng này, Đức, Pháp và Ba Lan tuyên bố sẽ mua thêm vũ khí cho Kiev, và đẩy mạnh sản xuất thiết bị quân sự, hứa hẹn rằng, Ukraine có thể dựa vào bộ ba cường quốc châu Âu khi nước này cố gắng khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực quân sự.

Cũng trong buổi họp báo hôm 25/3/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho rằng, các nước châu Âu nên giảm sự phụ thuộc vào Mỹ để đảm bảo an ninh cho lục địa này.

Ông Lecornu kỳ vọng vấn đề này sẽ trở thành chủ đề tranh cử trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6/2024.

“Chúng tôi biết rằng, từ bây giờ một phần chương trình nghị sự về an ninh của châu Âu sẽ thuộc về người châu Âu. Đó là điều tuyệt đối cần thiết.

Đối với tôi… thật không đúng khi người nộp thuế ở Mỹ phải trả quá nhiều tiền cho an ninh của người châu Âu”, ông Lecornu nói.

Những bình luận trên của Bộ trưởng Quốc phòng Lecornu được đưa ra trong bối cảnh nhiều người ở châu Âu lo ngại rằng, việc cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng sẽ làm suy yếu liên minh NATO, sau khi ông Trump đe dọa sẽ không bảo vệ các đồng minh trong trường hợp bị Nga tấn công.

Theo Associated Press

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ