King’s Cup 2019 được FIFA công nhận, Việt Nam thắp thêm hy vọng ở World Cup 2022

Tuyển Việt Nam (VN) vừa được thắp thêm hy vọng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thông báo việc FIFA đã gửi văn bản công nhận các trận đấu tại King’s Cup 2019 thuộc giao hữu quốc tế hạng A.

Người hâm mộ VN đang hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích
Người hâm mộ VN đang hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích

Với văn bản của FIFA, các trận đấu của tuyển VN tại King’s Cup 2019 tại Thái Lan (diễn ra từ ngày 5 - 8.6) sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA thế giới.

Theo quy định, vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (cũng được xem là vòng loại Asian Cup 2023) sẽ có 40 đội tranh tài. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 với 5 nhóm hạt giống (mỗi nhóm 8 đội và chủ nhà Qatar nằm ở nhóm hạt giống số 1), trong đó sẽ phân thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội sẽ đá theo thể lực sân khách - sân nhà, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng sơ loại thứ 3.

Thái Lan (áo xanh) đặt quyết tâm rất cao trong cuộc "đại chiến" với VN ở King"s Cup 2019
 Thái Lan (áo xanh) đặt quyết tâm rất cao trong cuộc "đại chiến" với VN ở King"s Cup 2019

Căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA hiện tại, tuyển VN (hạng 98 thế giới) đứng vị trí 16 châu Á, đồng nghĩa với việc sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 nếu giữ được vị trí này ở bảng xếp hạng FIFA tháng 7. Bởi việc phân chia nhóm hạt giống sẽ dựa vào thứ hạng trên bảng FIFA mới nhất tại thời điểm tổ chức lễ bốc thăm.

Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo giữ được thứ hạng trên hoặc cao hơn, tuyển VN sẽ dễ thở hơn khi tránh được các đội mạnh nhờ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Vì vậy, với việc FIFA công nhận King’s Cup 2019, tuyển VN sẽ phải đặt quyết tâm cao ở giải đấu trên đất Thái Lan. Điều này càng làm “tăng nhiệt” cuộc đụng độ giữa VN và chủ nhà Thái Lan ở lượt trận đầu tiên của King’s Cup 2019 (được xem là bán kết) vào ngày 5.6 trên sân Chang Arena ở Buriram.

Bởi nếu thắng, VN sẽ có thêm điểm số để hy vọng nằm trong top 16 bóng đá châu Á tại bảng xếp hạng FIFA công bố vào tháng 7. Sau lượt trận đầu, tuyển VN còn có thêm cơ hội kiếm điểm khi gặp một trong hai đội ở cặp đấu còn lại giữa Ấn Độ và Curacao thuộc khuôn khổ King’s Cup năm nay.

Như vậy, với thông tin mới nhất từ FAT, cuộc “đại chiến” giữa Thái Lan và VN tại King’s Cup 2019 hứa hẹn sẽ càng nóng bỏng. Nếu VN quyết tâm để có thứ hạng tốt trước thềm bốc thăm vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022, thì chủ nhà Thái Lan đang khát khao chứng tỏ mình sau khi để mất vị trí số 1 bóng đá Đông Nam Á vào tay thầy trò Park Hang-seo.

Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ