Theo ông Nazar Voloshyn, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, quân đội Nga đang tập hợp lại ở miền Nam Ukraine, tiến hành trinh sát và tăng cường hỗ trợ hậu cần.
"Những dấu hiệu này cho thấy, quân đội Nga sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tấn công trong những ngày tới", ông Voloshyn lưu ý, và nói thêm với Ukrinform rằng, mặc dù chiến đấu trực tiếp hiện đang bị hạn chế, nhưng tình hình chung "vẫn còn khó khăn".
"Trong ngày qua, có rất ít cuộc giao tranh trực tiếp ở khu vực Zaporizhzhia, đặc biệt là gần Huliaipole và Orikhiv. Tuy nhiên, đối phương đã thực hiện các cuộc không kích, pháo kích và các cuộc tấn công UAV kamikaze thường xuyên", ông Voloshyn nói.
"Ở khu vực Kherson, Nga đã nỗ lực nhưng không thành công trong việc tấn công các vị trí của chúng tôi. Họ cũng đã pháo kích vào thành phố Kherson và các khu định cư gần đó. Nhưng tình hình hiện vẫn khá khó khăn đối với chúng tôi", quan chức quân sự Kiev thừa nhận.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cũng đề cập rằng, quân đội Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tiếp cận Cầu Antonivskyi, điểm giao cắt hẹp nhất trên Sông Dnipro, nhưng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang ngăn cản họ tiến quân.
Theo ông Voloshyn, đối phương cũng đang rải mìn ở các lối vào bờ nam của con sông hiện do Nga kiểm soát vì lo ngại lực lượng Ukraine có thể thiết lập được chỗ đứng.
"Thật không may, người Nga rất lo ngại rằng, Lực lượng Phòng vệ của chúng tôi có thể tiến hành một chiến dịch tương tự như chiến dịch ở Krynky một năm rưỡi trước và chiếm giữ một đầu cầu ở bờ trái.
Đó là lý do tại sao họ đang tăng cường một số vị trí tập trung quân và thiết bị của họ. Họ đang tiến hành công tác kỹ thuật để củng cố các địa điểm này, và đã tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phòng thủ chúng.
Ngoài ra, họ đang tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên để diễn tập đẩy lùi các điểm vượt sông tiềm năng của Ukraine", ông Voloshyn giải thích.
“Vài ngày trước, Nga đã tăng cường đồn trú tại Kinburn và Tendrivska Spits, triển khai thêm pháo binh và vũ khí chống tăng. Động thái này phản ánh mối lo ngại của Nga rằng, lực lượng Kiev có thể đổ bộ và giành quyền kiểm soát khu vực đó”, ông Voloshyn kết luận.