Trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km và được ghi nhận vào khoảng 9 giờ 19 tối (giờ địa phương), với dư chấn có thể cảm nhận được ở tận Tehran, thủ đô của quốc gia này, theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.
Semnan, được xác định là tâm chấn, nằm cách Tehran khoảng 232km về phía đông. Tác động của trận động đất được coi là nhẹ, không có báo cáo thiệt hại ngay lập tức.
Có rất nhiều đồn đoán trên mạng xã hội khi một blogger người Iran đăng trên Telegram rằng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) có thể đang "thử nghiệm" điều gì đó, mặc dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận.
Các phương tiện truyền thông Iran không đề cập đến bất kỳ cuộc thử nghiệm nào, nhưng đã đưa tin về trận động đất, một số đưa tin có cường độ cao hơn một chút là 5,2 độ richter, một số khác thậm chí còn đưa tin về trận động đất có cường độ 5,5 độ richter.
Mặc dù không có báo cáo về thiệt hại, các nguồn tin tức của Iran xác nhận rằng, rung động của trận động đất đã lan đến Tehran. Điều quan trọng cần nhớ là Iran nằm trên đỉnh của một số đường đứt gãy.
Vụ việc trùng với một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel ở phía tây nam đất nước, theo như các phương tiện truyền thông địa phương và khu vực đưa tin.
Theo ynetnews.com, một trang tin tức của Israel, các cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở phòng không của Iran được gọi là Magar ở tỉnh Behmai phía tây nam.
Thông tin chi tiết về các cuộc tấn công này rất hạn chế, nhưng chúng có thể là những cuộc tấn công tương tự đã phá hủy ba bệ phóng tên lửa đất đối đất mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố là đang chuẩn bị phóng một loạt tên lửa về phía Israel.