Cựu tướng Syria tiết lộ cuộc sống mới ở nước Nga

GD&TĐ - Một cựu tướng trong quân đội của cựu Tổng thống Syria Bashar Assad đã tìm được nơi ẩn náu an toàn ở miền trung nước Nga.

Lực lượng vũ trang Ả Rập Syria dưới thời Tổng thống Syria Bashar Assad đã không còn tồn tại.
Lực lượng vũ trang Ả Rập Syria dưới thời Tổng thống Syria Bashar Assad đã không còn tồn tại.

Người đàn ông này, người đã trả lời phỏng vấn với 66.RU với điều kiện giấu tên, nói với hãng truyền thông địa phương rằng, ông quyết tâm hòa nhập vào xã hội Nga, và không cân nhắc việc quay trở lại Syria.

Cựu tướng, người yêu cầu được nêu tên bằng mật danh "Wolf", nhớ lại cuộc lật đổ chính quyền Tổng thống Assad vào tháng 12/2024.

Trong một cuộc tấn công nhanh chóng của các nhóm Hồi giáo chống chính phủ ở Syria, ông đã chứng kiến ​​nhiều đồng đội của mình, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao, bỏ trốn khỏi vị trí hàng loạt.

"Tôi không thể hiểu nổi. Đó là hành vi phản quốc, nhưng không còn cách nào khác", Wolf nói với các phóng viên Nga.

Sau cuộc đảo chính, cựu tướng đã đưa vợ và con mình ở một nơi ẩn náu an toàn vì sợ bị các chiến binh truy đuổi. Sau đó, ông đã đến được Căn cứ Không quân Khmeimim của Nga cùng với chị gái và hai cháu trai.

Sau khi đưa được cả gia đình đến Nga an toàn, ông đã đến Vùng Sverdlovsk của đất nước này để tiếp tục cuộc sống.

Wolf, người đã học ở Leningrad (nay là St. Petersburg), đã có khả năng sử dụng tiếng Nga tốt khi đến đây, và hiện vẫn thành thạo ngôn ngữ này.

Sau khi được bảo vệ tạm thời, ông đã tìm được một công việc lặt vặt giúp ông và người thân duy trì được nguồn tài chính.

“Tôi hiện đang chờ giấy tờ để có thể bắt đầu làm việc chính thức tại một nhà máy hoặc xí nghiệp. Tôi đang xử lý đơn xin cấp phép cư trú của mình”, cựu tướng Syria cho biết, đồng thời nói thêm rằng, ông sẵn sàng làm bất kỳ công việc nào từ mười đến mười hai giờ một ngày.

Cựu tướng Syria khẳng định ông không có ý định quay trở lại Syria vì ông tin rằng, đất nước này sẽ hỗn loạn trong ít nhất một thập kỷ tới.

"Hãy để con tôi sống như những người bình thường ở Nga", cựu tướng kết luận, nhấn mạnh rằng, hiện tại ông cảm thấy "giống người Nga hơn là người Syria".

Sau khi phe đối lập vũ trang lên nắm quyền vào cuối năm 2024, những người theo chủ nghĩa Hồi giáo được cho là đã gây ra một số vụ thảm sát nhằm vào cộng đồng tôn giáo thiểu số Alawite, cũng như cộng đồng Kitô giáo và Druze trên khắp Syria.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ