Kiên Giang: Hiệu trưởng “diễn” cảnh nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua bị miễn nhiệm chức vụ

Kiên Giang: Hiệu trưởng “diễn” cảnh nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua bị miễn nhiệm chức vụ

Trước đó, bà Mai bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền. Nguyên nhân, trong buổi lễ ngày khai giảng năm học 2019 – 2020, bà Trịnh Ngọc Thùy Mai đã chỉ đạo cấp dưới xướng tên mời bà lên sân khấu nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, chụp ảnh trước đông đảo quan khách, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường, mặc dù bà Mai không đạt thành tích này.

Kiên Giang: Hiệu trưởng “diễn” cảnh nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua bị miễn nhiệm chức vụ ảnh 1
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng đối với bà Mai.

Vụ việc xảy ra gây xôn xao dư luận tại Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 và huyện Vĩnh Thuận. Cơ quan chức năng vào cuộc, tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm sai phạm khác trong công tác quản lý, điều hành trong vai trò hiệu trưởng của bà Trịnh Ngọc Thùy Mai nên có hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Trong quá trình cơ quan chức năng của địa phương thực hiện quy trình miễn nhiệm, bà Mai gửi đơn xin tiếp tục được giữ chức vụ cho đến khi nghỉ hưu theo Nghị định 108. Ngày 9/4/2020, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận Huỳnh Tấn Phi đã có ý kiến chỉ đạo: “Đối với trường hợp bà Trịnh Ngọc Thùy Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng GD&ĐT thực hiện quy trình miễn nhiệm hiệu trưởng đối với bà Mai theo quy định và sắp xếp, bố trí công việc khác phù hợp”.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: Sở đã nắm được vụ việc. Đối với trường hợp của cô Mai, sau khi miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng, UBND huyện Vĩnh Thuận, Phòng GD&ĐT và Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 sẽ sắp xếp, có phương án bố trí công việc khác theo quy định… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ