Xây dựng trường học không khói thuốc:

Kiểm soát nguồn cung, tăng trách nhiệm tại điểm bán

GD&TĐ - Nếu trường học là nơi tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của học sinh, thì các cơ sở kinh doanh là nguồn cung cần được kiểm soát chặt chẽ.

Đoàn xã Cẩm Xuyên phối hợp công an kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh gần trường học ký cam kết không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.
Đoàn xã Cẩm Xuyên phối hợp công an kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh gần trường học ký cam kết không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Trước nguy cơ thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử xâm nhập học đường, các cấp bộ Đoàn tại Hà Tĩnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần xây dựng trường học không khói thuốc.

Linh hoạt kênh tuyên truyền

Xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) có hơn 6.000 đoàn viên, trong đó khoảng 2.000 học sinh THPT, quản lý 5 cơ sở giáo dục gồm: 3 trường THCS, 1 trường THPT và 1 trung tâm GDNN - GDTX. Điều đáng nói, theo đánh giá từ cơ sở, không chỉ học sinh THPT mà cả lứa tuổi THCS cũng có biểu hiện tò mò với thuốc lá điện tử.

Bà Nguyễn Thị Hoài – Bí thư Đoàn xã Đức Thọ, cho biết: “Công tác tuyên truyền được xác định phải làm thường xuyên, liên tục và đi vào từng đối tượng cụ thể. Chúng tôi không chờ xảy ra vi phạm mới xử lý, mà chủ động tuyên truyền, kiểm soát ngay từ đầu, đặc biệt với nhóm học sinh có nguy cơ cao”.

Trong năm học vừa qua, các đoàn đội cơ sở đã tổ chức buổi tuyên truyền về tác hại thuốc lá và thuốc lá điện tử trong sinh hoạt dưới cờ. Nội dung được thiết kế ngắn gọn, trực diện, kết hợp hình ảnh minh họa, video và tình huống thực tế để tăng tính cảnh báo.

Song song với tuyên truyền, các đoàn, đội trường duy trì kiểm tra đột xuất, không báo trước tại lớp học, khu vực nhà vệ sinh, góc khuất trong khuôn viên trường. Khi phát hiện học sinh vi phạm, thay vì xử lý nặng ngay, nhà trường và cán bộ Đoàn, Đội ưu tiên làm việc riêng, tìm hiểu nguyên nhân, truy nguồn gốc sản phẩm và tác động vào tâm lý. Trường hợp tái phạm hoặc mức độ nghiêm trọng sẽ thông báo, phối hợp với gia đình để cùng giáo dục.

Ngoài hình thức trực tiếp, Đoàn xã còn đẩy mạnh truyền thông số. Nhiều infographic về tác hại của thuốc lá điện tử được thiết kế, gửi tới các trường, đăng tải trên fanpage, nhóm lớp. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ học sinh có biểu hiện liên quan đến thuốc lá điện tử trên địa bàn hiện ước khoảng 2% tổng số học sinh.

Tăng trách nhiệm tại điểm bán

Nếu trường học là nơi tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của học sinh, thì các cơ sở kinh doanh lại là nguồn cung cần được kiểm soát chặt chẽ.

Tại xã Cẩm Xuyên, không dừng ở tuyên truyền, lực lượng Đoàn xã phối hợp cùng Công an xã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cửa hàng tạp hóa, quán Internet, điểm dịch vụ giải trí.

Qua kiểm tra tại 5 cơ sở kinh doanh gần khu vực trường học, các chủ cơ sở đều được phổ biến quy định pháp luật và ký cam kết không cung cấp thuốc lá, thuốc lá điện tử cho học sinh. Đây được xem là bước quan trọng nhằm thiết lập trách nhiệm của người kinh doanh trong việc bảo vệ thanh thiếu niên.

Ông Lê Ngọc Phương - chủ một tiệm Internet, đã ký cam kết không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Trên cửa quán, tấm biển “Nghiêm cấm bán, cung cấp bia, rượu, thuốc lá cho người dưới 18 tuổi” được dán ở vị trí dễ nhìn.

Theo ông Phương, trước đây việc kiểm soát chủ yếu dựa vào ý thức cá nhân, nhưng sau khi được tuyên truyền và ký cam kết, ông chú ý hơn trong việc nhận diện khách hàng.

Ông Trần Xuân Ngự – Bí thư Đoàn xã Cẩm Xuyên, cho biết việc phối hợp giữa công an và tổ chức Đoàn giúp mở rộng phạm vi tác động, không chỉ dừng ở người bán mà còn hướng đến học sinh.

“Chúng tôi triển khai tuyên truyền tại các chi đoàn, trường học, lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, diễn đàn thanh niên. Mục tiêu là để các em hiểu rõ quy định và tác hại, từ đó tự điều chỉnh hành vi”, ông Ngự nói

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ