Trước thực trạng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử có xu hướng xâm nhập môi trường học đường, ngành Giáo dục Gia Lai triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, tập huấn đến kiểm tra, giám sát.
Đồng bộ giải pháp
Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của thuốc lá điện tử trong giới trẻ đặt ra không ít thách thức cho công tác giáo dục. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thuốc lá điện tử còn tác động tiêu cực đến hành vi, lối sống của học sinh.
Trước thực tế đó, năm học 2025-2026, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, Sở GD&ĐT Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử trong toàn ngành. Nội dung này được triển khai không chỉ qua các buổi truyền thông mà còn được lồng ghép vào chương trình giảng dạy chính khóa và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Cách làm này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, gần gũi, thay vì những bài tuyên truyền khô cứng. Qua từng tiết học, hoạt động trải nghiệm, các em dần hiểu rõ hơn về những hệ lụy của thuốc lá, từ đó hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân.
Ông Nguyễn Phong Hải, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, một trong những giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp truyền tải thông điệp đến học sinh. Theo đó, Sở tổ chức 4 lớp tập huấn với sự tham gia của 200 cán bộ, giáo viên làm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Qua đó, giáo viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để tích hợp nội dung phòng, chống thuốc lá vào bài giảng. Đồng thời, họ cũng được hướng dẫn cách nhận diện sớm các biểu hiện liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử trong học sinh, từ đó có biện pháp định hướng, hỗ trợ kịp thời.
Sở GD&ĐT Gia Lai đã thành lập đoàn giám sát, tiến hành kiểm tra 18 trường trung học phổ thông trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng môi trường không khói thuốc, hiệu quả tuyên truyền trong nhà trường và vai trò của giáo viên trong việc ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá.
Những hoạt động này không chỉ giúp đánh giá thực chất việc triển khai mà còn kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.
Lan tỏa ý thức từ những việc làm nhỏ
Tại Trường THCS Ân Đức (xã Hoài Ân, Gia Lai), công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử được triển khai bài bản, gắn với thực tiễn.
Nhà trường bắt đầu từ việc khảo sát thực trạng để nắm bắt mức độ nhận thức cũng như nguy cơ liên quan đến việc sử dụng thuốc lá trong học sinh. Từ kết quả khảo sát, các hoạt động tuyên truyền được xây dựng phù hợp, tránh dàn trải, hình thức.
Theo Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hải, công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, bảng tin, hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, tổ Khoa học xã hội được giao xây dựng các tiết học chuyên đề lồng ghép trong bài giảng, giúp học sinh hiểu rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tương lai của bản thân.
Không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, nhà trường còn chú trọng hình thành thói quen, hành vi tích cực cho học sinh. Các em được tham gia ký cam kết không sử dụng, không mua bán thuốc lá và thuốc lá điện tử. Phụ huynh đồng hành trong việc quản lý, giáo dục con em, tạo thành “lá chắn” nhiều lớp trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.