Sai phạm của bóng đá Indonesia có giống Malaysia?

GD&TĐ - Chủ tịch Ban Đội tuyển quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Indonesia lên tiếng về bê bối hộ chiếu liên quan 4 cầu thủ nhập tịch.

Tuyển Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Ảnh: Internet.
Tuyển Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Ảnh: Internet.

Mới đây, vấn đề hộ chiếu và giấy phép lao động của các cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu trở thành tâm điểm tại Hà Lan.

Đáng chú ý, một số tuyển thủ Indonesia đang thi đấu tại đây cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi.

Hàng loạt tuyển thủ quốc gia của bóng đá Indonesia như: Justin Hubner (Fortuna Sittard), Mees Hilgers (FC Twente), Nathan Tjoe-A-On (Willem II) hay Tim Geypens (FC Emmen) đều đã bị truyền thông nhắc tên.

Hiện tại, Liên đoàn các tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Hà Lan đang tiến hành điều tra toàn diện vụ việc.

Trong thời gian này, những cầu thủ vướng nghi vấn về hộ chiếu có thể bị cấm tập luyện và tham gia các hoạt động cùng các câu lạc bộ.

Chủ tịch Ban Đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia, ông Sumardji, đã chính thức lên tiếng về thông tin 4 cầu thủ nhập tịch của Indonesia bị điều tra tại Hà Lan, đồng thời khẳng định vụ việc không liên quan đến sai phạm nhập tịch như trường hợp của bóng đá Malaysia vừa qua.

Ông Sumardji khẳng định với truyền thông: “Tất cả các cầu thủ của đội tuyển Indonesia đang thi đấu tại các giải VĐQG Hà Lan, bao gồm: Eredivisie và Eerste Divisie, đều đã trải qua quá trình nhập tịch theo quy định.”.

Ông Sumardji cũng kêu gọi dư luận không nên đánh đồng với bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia - sự việc từng khiến nước này bị AFC và FIFA xử phạt.

Theo kênh ESPN Voetbalpraat, vụ việc sẽ sớm được giải quyết trong vài tuần tới khi ban tổ chức giải đấu, các cơ quan chức năng và IND đang tích cực phối hợp tìm phương án xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.