Khuyến khích ý tưởng, khát vọng làm giàu sẵn có trong thanh niên

GD&TĐ - Có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững.

Nhiều thanh niên đã có những ý tưởng khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo.
Nhiều thanh niên đã có những ý tưởng khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Giảm nghèo và tạo việc làm cho thanh niên

Theo ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nói chung, đối với thanh niên nói riêng đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của thanh niên và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH, qua hoạt động nhận ủy thác của Đoàn thanh niên với NHCSXH, đông đảo đoàn viên thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, lập nghiệp. Từ đó, góp phần giảm nghèo và tạo việc làm nhất là đối với thanh niên vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa…

Ngoài ra, thông qua hoạt động cho vay đã tạo điều kiện cho thanh niên gặp gỡ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn, những mô hình sản xuất kinh doanh tốt. Tổ chức Đoàn Thanh niên có điều kiện quan tâm sát sao đến thanh niên, nắm bắt tới từng cơ sở của Đoàn thanh niên, đã gắn kết hoạt động kinh tế với nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình, đẩy mạnh các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, nhưng Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tạo lập nguồn vốn để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Theo ông Huỳnh Văn Thuận, nhờ sự quan tâm tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, NHCSXH mới có điều kiện cho vay với lãi suất ưu đãi, quy trình cho vay đơn giản, dễ thực hiện và đã mở ra nhiều cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay. Từ đó khuyến khích, động viên thanh niên hăng hái khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và xã hội.

Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của thanh niên và các đối tượng chính sách. Nhất là từ năm 2016 đến nay ngân sách Nhà nước không cấp bổ sung tăng vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm nên nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn quản lý không được bổ sung tăng thêm. Bên cạnh đó, một số địa phương ít quan tâm dành nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn.

Hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách đối với thanh niên chưa cao, vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế. Đó là, nhiều thanh niên khởi nghiệp chưa qua đào tạo nghề, lập nghiệp tự phát, chuyên môn kỹ thuật thấp, thiếu kiến thức, thông tin thị trường, năng lực hoạch định kinh doanh, kinh nghiệm quản lý con người, tài chính còn hạn chế nên việc sử dụng vốn vay chưa hiệu quả.

Đối với doanh nghiệp của thanh niên khởi nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực tài chính thấp, không có tài sản thế chấp, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp. Đây là lý do hạn chế đến việc tiếp cận vốn vay của thanh niên khởi nghiệp và ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHCSXH.

Gỡ rối cho người dân tiếp cận tín dụng chính sách xã hội

Theo ông Huỳnh Văn Thuận, tại một số nơi, công tác phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức nhà nước, tổ chức đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách chưa được gắn kết. Nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa...nơi thanh niên khởi nghiệp vay vốn chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên, đất đai để chăn nuôi gia súc… dẫn đến một bộ phận thanh niên khởi nghiệp sử dụng vốn vay chưa hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, lao động. Qua đó, thanh niên nông thôn phải có khả năng sáng tạo và khởi nghiệp mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn cho thanh niên là điều cấp thiết để giúp cho thanh niên định hướng nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực, sở trường, góp phần cho sự phát triển nền kinh tế đất nước.

Để khuyến khích ý tưởng, khát vọng làm giàu luôn sẵn có trong thanh niên, NHCSXH đề xuất một số giải pháp.

Đó là, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH để cho vay trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Đồng thời, lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư ... với họat động tín dụng chính sách.

Đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố, nâng cao chất lượng họat động tín dụng chính sách. Củng cố họat động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ