Khủng bố IS xả súng vào cảnh sát trước thềm bầu cử tổng thống Pháp

Khủng bố IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở thủ đô Paris - Pháp vào tối 20/4, khiến 1 cảnh sát bị thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Ngoài lực lượng cảnh sát, các binh sĩ có vũ trang cũng được triển khai trên Đại lộ Champs Elysees sau vụ đấu súng. Ảnh: Reuters
Ngoài lực lượng cảnh sát, các binh sĩ có vũ trang cũng được triển khai trên Đại lộ Champs Elysees sau vụ đấu súng. Ảnh: Reuters

Báo Người lao động đưa tin, phương tiện truyền thông chính thức của khủng bố IS, tức trang Amaq, xác nhận tay súng thực hiện vụ tấn công tên Abu Yousif, là một công dân Bỉ.

Vụ nổ súng xảy ra trên đại lộ sầm uất Champs Elysees chỉ vài ngày trước ngày tổng tuyển cử. Vào ngày 23/4, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong kỳ tranh cử được đánh giá đầy căng thẳng và sít sao.

Hãng tinReuters dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường tên là Chelloug cho biết cô tận mắt thấy một người đàn ông “bước ra khỏi xe, rồi cầm khẩu súng trường Kalashnikov và bắn thẳng vào cảnh sát. Viên cảnh sát ngã gục. Tôi nghe 6 tiếng nổ. Tôi sợ quá. Tôi có con gái mới 2 tuổi, tôi nghĩ là tôi chắc chết... Hắn bắn thẳng vào người cảnh sát”.

Điều này tương tự như mô tả của người phát ngôn bộ nội vụ Pierre-Henry Brandet. “Khoảng sau 21 giờ, một chiếc xe ngừng cạnh xe tuần cảnh đang đậu bên đường. Một gã bước ra khỏi xe, nã đạn vào xe cảnh sát làm thiệt mạng viên cảnh sát trong xe” - ông Brandet nói.

Báo Infonet đưa tin, nguồn tin thân cận với quá trình điều tra cho CNN biết, nghi phạm từng là đối tượng trong hồ sơ giám sát mang tên “Fiche S” và nằm trong tầm ngắm của lực lượng an ninh nội địa Pháp DGSI.

Khung bo IS xa sung vao canh sat truoc them bau cu tong thong Phap - Anh 2

Đại lộ Champs-Elysees bị phong tỏa sau vụ tấn công. Ảnh: CNN

Người đàn ông này từng bắn hai sĩ quan cảnh sát năm 2001 sau khi xe cảnh sát chặn anh ta lại. Nghi phạm bị bắt thẩm phấn nhưng trong quá trình tra khảo, hắn đã chộp lấy súng của một cảnh sát và bắn người này ba lần. Nguồn tin cho hay, nghi phạm đã bị kết tội vì vụ tấn công nói trên và có tiền sử phạm tội vì liên quan đến các vụ trộm cắp bạo lực.

Nguồn tin cũng khẳng định các nhà điều tra Pháp cho rằng vụ việc đêm qua là tấn công khủng bố của một kẻ xả súng duy nhất và mối nguy hiểm đã kết thúc.

Báo VOV đưa tin, ngay sau vụ tấn công, các ứng viên Tổng thống đã hủy bỏ hoạt động tranh cử. Ứng cử viên Francois Fillon cho biết sẽ hoãn chiến dịch tranh cử dự kiến vào ngày hôm nay (21/4). Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, ông Fillon khẳng định cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố sẽ phải là ưu tiên hàng đầu của tổng thống kế nhiệm.

“Chúng ta phải đối mặt với hành động mà chúng ta hoàn toàn không thể dự đoán trước được, giống như hành động khủng bố vậy”, ông nói. “Các hành vi bạo lực dường như vẫn tồn tại đâu đó ở thủ đô Paris, gây ra nhiều hậu quả. Tôi sẽ hoãn chiến dịch tranh cử đã được lên kế hoạch trong ngày 21/4.”

Trong khi đó, bà Marin Le Pen, ứng cử viên đảng “Mặt trận nhân dân” đã chia buồn với lực lượng cảnh sát và viết trên trang Tweeter, “Thông cảm và ủng hộ lực lượng bảo vệ pháp luật của chúng ta, một lần nữa lại trở thành mục tiêu.

Theo VietQ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ