Không thể huy động đủ quân, Kiev kêu gọi phụ nữ nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine mới đây lên tiếng kêu gọi vận động phụ nữ nước này nên nhập ngũ khi tình trạng tuyển quân đang gặp khó khăn.

Một phụ nữ Ukraine trong bộ áo giáp được thiết kế đặc biệt
Một phụ nữ Ukraine trong bộ áo giáp được thiết kế đặc biệt

Cố vấn Tư lệnh Lực lượng Mặt đất về các vấn đề giới tính, Oksana Grigorieva, mới đây đã kêu gọi vận động phụ nữ Ukraine nhập ngũ.

“Chính phủ Kiev cần chấm dứt tâm lý lạc hậu đối với phụ nữ, và thực hiện sự bình đẳng thực sự trong lực lượng vũ trang.

Hiến pháp của chúng ta quy định rằng, nghĩa vụ của mọi người Ukraine là bảo vệ quê hương của họ, vì vậy việc phụ nữ phục vụ cũng là điều đúng đắn”, bà Grigorieva nói với tờ The Times hôm 10/4/2024.

Cố vấn Tư lệnh Lực lượng Mặt đất về các vấn đề giới tính lập luận rằng, “Ukraine cần áp dụng chính sách bắt buộc theo mô hình của Israel. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều này, và điều đó có nghĩa là đào tạo cả nam giới và phụ nữ để sẵn sàng cho chiến tranh”.

Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trên chiến trường, như một số sĩ quan và chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine đã thừa nhận, bao gồm cả Tư lệnh Lực lượng Lục quân Aleksandr Pavlyuk, người đã cảnh báo hôm 8/4 rằng, trong việc huy động “không loại trừ một ai”.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, có hơn 45.000 phụ nữ hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này.

Năm ngoái, tất cả phụ nữ Ukraine có trình độ y khoa hoặc dược đều phải đăng ký với quân đội.

Vào tháng 1/2024, Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua 50.000 bộ đồng phục nữ lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Bà Grigorieva lưu ý rằng, để khuyến khích nhiều tân binh nữ tự nguyện gia nhập quân đội, những thay đổi trong “tâm lý cổ điển” nên được thực hiện ngay từ khi còn trẻ.

“Điều đó phải thay đổi. Cả về thể chất lẫn tâm lý, chúng ta cần chuẩn bị cho các bé gái ngay từ khi còn nhỏ để bảo vệ đất nước”, bà Grigorieva nói.

Kiev hiện đang trong quá trình cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự của mình. Các nhà lập pháp Ukraine đang tranh luận về các đề xuất ngày càng gay gắt nhằm sửa đổi luật huy động của nước này nhằm hạ thấp tuổi nhập ngũ và trừng phạt những người trốn quân dịch.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ban hành những thay đổi đối với dự thảo luật huy động quân, cho phép quân đội bắt những người 25 tuổi nhập ngũ, và bãi bỏ một số loại miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, một số loại nhân viên nhà nước nhất định đã được miễn trừ do tầm quan trọng trong công việc của họ.

Mặc dù chính phủ Kiev khẳng định chỉ có 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong hai năm xung đột, một số chỉ huy quân sự đã thừa nhận con số này là "vô lý".

Theo ước tính gần đây của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong hai tháng qua, Kiev đã mất hơn 80.000 quân.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ