Khởi tố vụ án hình sự do chi sai và để mất hơn 9.000 ha rừng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ. 

Rừng bị tàn phá tại khu vực do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ quản lý. Ảnh: Huệ Nguyễn.
Rừng bị tàn phá tại khu vực do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ quản lý. Ảnh: Huệ Nguyễn.

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 56/QĐ-CSKT về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tiến hành thanh, kiểm tra công tác công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ. Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện hơn 9.000 ha rừng bị mất và hơn 700 triệu đồng bị chi sai.

Cụ thể, trong 8 năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đã để mất hơn 9.200 ha rừng. Chi tiết hơn, trong giai đoạn 2011-2014, mặc dù Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ phát hiện ra việc mất hơn 5.982 ha rừng nhưng đơn vị này chỉ lập biên bản vi phạm về hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép đối với 7ha rừng. Từ năm 2014-2017, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ tiếp tục để mất 180 ha rừng nhưng cũng chỉ lập biên bản vi phạm đối với 15ha rừng.

Từ năm 2017-2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ tiếp tục để mất 2.981 ha rừng. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện có 432ha rừng bị phá. Đặc biệt, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều khu vực bị phá trắng lên đến hàng trăm ha. Hiện trường cây bị chặt đổ, cưa đốt vẫn còn nguyên vẹn.

Trước thực trạng trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài hành vi để mất rừng, Thanh tra tỉnh Gia Lai còn phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí. Cụ thể, trong năm 2013, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đã chi phụ cấp đặc biệt cho viên chức, người lao động vượt mức quy định.

Theo đó mức phụ cấp đặc biệt tại huyện Đức Cơ là 50% so với lương hiện hưởng. Tuy nhiên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ lại chi trả với mức 70% cho nhân viên dẫn đến thất thoát gần 190 triệu đồng.

Trong năm 2016-2017, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đã chi trả phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm cho viên chức, người lao động nhưng không đúng đối tượng. Tổng sổ tiền chi sai là hơn 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ năm 2013-2018, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đã chi một số khoản như tiếp khách, mua sắm dụng cụ, vật dụng văn phòng không đúng quy định về chứng từ.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ, những sai phạm trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Đồng (Phó trưởng ban phụ trách và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ) và ông Nguyễn Quang Minh (Kế toán trưởng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ) trong quá trình lập dự toán kinh phí hàng năm đã không tuân thủ các quy định của pháp luật…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.