Tạm giữ 3 đối tượng trong vụ phá rừng quy mô lớn ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang tạm giữ 3/5 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn ở xã biên giới Mô Rai.

Hơn 147m3 gỗ bị đốn hạ.
Hơn 147m3 gỗ bị đốn hạ.

Ngày 22/9, Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) vừa tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại xã biên giới Mô Rai.

Cụ thể, 3 đối tượng gồm: Đ.V.L (SN 1985), L.V.T (SN 1983, cùng trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và L.T.T. (SN 1975, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú.

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên lâm phần quản lý, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy đã phát hiện có khoảng 40 m3 gỗ gồm các chủng loại từ nhóm III đến nhóm VIII bị cưa hạ trên địa bàn xã Mô Rai (huyện Sa Thầy).

Sau đó, lực lượng Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường thì phát hiện có 19 cây gỗ với khối lượng hơn 31 m3.

Tuy nhiên, do trời mưa, địa hình hiểm trở nên việc khám nghiệm, mở rộng hiện trường phải tạm dừng. Đến ngày 7/9, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường thì tiếp tục ghi nhận thêm 65 gốc cây bị cưa hạ, khối lượng hơn 115 m3. Theo đó, tổng 2 lần kiểm tra, khối lượng cây gỗ phát hiện trong vụ việc là hơn 147m3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sa Thầy đã xác định có tổng cộng 5 đối tượng có hành vi khai thác gỗ.

Theo đó, vào ngày 14/9, Công an huyện Sa Thầy đã phối hợp với Công an huyện Chư Pưh bắt giữ đối tượng Đ.V.L khi đang lẩn trốn tại huyện Chư Pưh. Từ lời khai của L. Công an huyện Sa Thầy đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ đối tượng L.T.T. Đến ngày 20/9, L.V.T đã ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ