Khởi tố hai đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

GD&TĐ - Đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội để tìm kiếm người sau đó tổ chức đưa người sang nước ngoài một cách trái phép.

Lê Đình Đức (trái) và Đoàn Thanh Bằng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
Lê Đình Đức (trái) và Đoàn Thanh Bằng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Đình Đức (SN 1984, trú tại Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Đoàn Thanh Bằng (SN 1973, trú tại thôn IEC, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó, Đức và Lê Viết Tài (tên thường gọi là Tú, SN 1980, trú tại thôn IEC, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) có quen biết nhau trong thời gian lao động tại Lào.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, Đức trở về Việt Nam. Đến tháng 6/2020, Đức muốn tổ chức cho người  khác sang Lào trái phép nên Đức đã với Tài và được tài chấp thuận.

Để thực hiện kế hoạch, Đức lập một tài khoản Facebook và đăng lên trang cá nhân nhận đưa người trốn sang Lào. Đến khoảng tháng 9/2020, một người có tên Facebook “Nguyễn Phong” chủ động nhắn tin cho Đức hỏi về việc trốn sang Lào.

Thông qua Lê Viết Tài, Đức gọi điện cho Đoàn Thanh Bằng (SN 1973, trú tại thôn IEC, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để hỏi về việc sang Lào.

Hai bên thống nhất giá là 3.500.000 – 3.700.000 đồng/người. Sau đó Bằng nhận người tại khu vực Pờ Y và đưa sang Atapư (Lào) với bằng đường tiểu ngạch. Sau khi trao đổi xong Đức nhắn tin lại cho tài khoản Facebook “Nguyễn Phong” và thỏa thuận giá 4.500.000 đồng/người. Số tiền này sẽ được thanh toán sau khi sang đến Lào.

Sau đó, tài khoản Facebook “Nguyễn Phong” gửi cho Đức số điện thoại của 6 người để liên hệ cùng sang Lào. Khi đã “gom” được đủ người, Đức gọi điện liên hệ xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh – Kon Tum để đặt vé. Ngày 7/9/2020, nhóm người lên xe xuất phát từ Hà Tĩnh vào Kon Tum

Đến khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum,  Bằng thuê 1 chiếc xe 7 chỗ ra đón Đức cùng 6 người đi theo hướng Cửa khẩu Bờ Y. Tại đây, do Bằng đưa ra giá là 6.500.00đ/người nên Đức và Bằng không thống nhất. Đức đưa 6 người về khách sạn để nghỉ ngơi.

Đến ngày 8/9/2020, một người trong nhóm thay đổi ý định không đi nữa và quy về Hà Tĩnh. Đêm ngày 8/9/2020, Bằng thống nhất với mức giá 6.000.000 đồng/người và đưa 5 người còn lại đi theo đường tiểu ngạch sang Lào đồng thời liên hệ với một lái xe ô tô đưa 5 người trên đến bến xe Atapư (Lào).

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PMC Pháp chưa tới Ukraine đã bị răn đe

PMC Pháp chưa tới Ukraine đã bị răn đe

GD&TĐ - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố, các lực lượng PMC của Pháp sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính của Lực lượng Vũ trang Nga.

Ấn Độ đưa AI thành kỹ năng phổ thông cho học sinh.

Ấn Độ dạy AI cho trẻ từ 8 tuổi

GD&TĐ - Ấn Độ sẽ dạy trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ 8 tuổi, bắt đầu từ năm 2026, nâng tổng số trẻ được tiếp cận lên gần 200 triệu em.

Hiện trường vụ máy bay chiến đấu F-16 rơi, ngày 3/12/2025.

Mỹ: Chiến đấu cơ F-16 rơi

GD&TĐ -Tối ngày 3/12, một chiến đấu cơ F-16C Fighting Falcon một chỗ ngồi của không quân Mỹ đã bị rơi gần Trona, quận San Bernardino, California.

Tam quan chùa Đại Bi về đêm.

'Hồi sinh' ngôi cổ tự gần 700 năm tuổi

GD&TĐ - Cùng với chùa Vĩnh Phúc, chùa Đại Bi trở thành trung tâm tín ngưỡng quan trọng, nơi diễn ra lễ hội, lưu truyền giáo lý và neo giữ ký ức cộng đồng.

Sản phẩm của học sinh các trường THPT xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) tham gia sân chơi STEM Robotics. Ảnh: NTCC

Những lớp học cầu nối hướng nghiệp

GD&TĐ - Trong Chương trình GDPT 2018, cấp THCS và THPT là giai đoạn học sinh định hướng nghề nghiệp, khám phá thế giới việc làm và lựa chọn lĩnh vực phù hợp với năng lực, sở thích.