Khoảnh khắc pháo M-777 và Bogdana bị xóa sổ gần Kherson

GD&TĐ - UAV Lancet từ Lữ đoàn Pháo binh Vệ binh 52 của Nga đã phá hủy pháo M-777 155 mm và pháo tự hành Bogdana gần Kherson.

Khoảnh khắc pháo M-777 và Bogdana bị xóa sổ gần Kherson

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm điều khiển UAV Lancet thuộc Lữ đoàn Pháo binh Vệ binh số 52 của Lực lượng Dù, từ nhóm quân Dnepr, đã loại khỏi vòng chiến khẩu pháo M-777 cỡ 155 mm của Mỹ và pháo tự hành Bogdana ở hướng Kakhovka, tỉnh Kherson.

Trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, các điều khiển viên UAV đã tiến hành trinh sát tại bờ phải sông Dnepr, phát hiện vị trí pháo tầm xa của Quân đội Ukraine đang bắn vào các khu định cư dân sự trên bờ trái.

Dù gặp sự chống phá của tác chiến điện tử đối phương, các UAV trinh sát trang bị camera độ phân giải cao và máy ảnh nhiệt vẫn phát hiện được các mục tiêu được nguỵ trang.

Tọa độ khẩu pháo M-777 và các pháo tự hành Bogdana đã được truyền về sở chỉ huy, sau đó Lancet tiến hành các đợt tấn công điểm, phá huỷ cả 2 phương tiện. UAV trinh sát Zala đã hiệu chỉnh cuộc tấn công và xác nhận việc tiêu diệt các mục tiêu.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.