Khoa KH&CN Giáo dục ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì của IPDA tại Việt Nam

GD&TĐ - Năm 2024, Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục – ĐH Bách khoa Hà Nội vai trò là đơn vị chủ trì của IPDA tại Việt Nam.

Năm 2024, Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục – ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì của IPDA tại Việt Nam.
Năm 2024, Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục – ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì của IPDA tại Việt Nam.

Hiệp hội Phát triển chuyên môn quốc tế chi nhánh Việt Nam theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đông đủ đại diện các tổ chức thành viên Hiệp hội Phát triển chuyên môn quốc tế (International Professional Development Association – IPDA) từ Anh Quốc và Việt Nam, với hơn 400 thành viên đến từ 25 quốc gia.

IPDA tuyên bố sứ mạng là kết nối các nhà giáo dục toàn cầu, khuyến khích đối thoại về chính sách, thực hành và nghiên cứu liên quan đến học tập, đào tạo phát triển chuyên môn, tập trung vào việc nâng cao chất lượng phát triển chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

IPDA sẽ hoạt động chính ở các lĩnh vực như: Tổ chức các hội thảo quốc tế; Xuất bản các tạp chí khoa học uy tín; Điều phối các cộng đồng nghiên cứu, hướng tới các nguồn tài trợ, bảo trợ uy tín; Tổ chức các chương trình cố vấn (mentoring) và hướng dẫn (coaching); Trao giải cho những đóng góp xuất sắc.

Từ năm 2017 đến nay, các hoạt động của IPDA ở Việt Nam có sự tham gia của Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội. Năm 2024, Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục – ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì của IPDA tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, TS. Lizana Oberholzer, Chủ tịch IPDA UK đã giới thiệu về sứ mệnh, tầm nhìn, các hoạt động của IPDA cũng như những lợi ích của các tổ chức và cá nhân thành viên IPDA.

Đồng thời, TS. Lizana Oberholze đã công bố những kết quả, dự án tiêu biểu mà IPDA đã đạt được trong việc hỗ trợ phát triển chuyên môn đối với giáo viên, nhà quản lý của các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục trên toàn thế giới.

Thay mặt ĐH Bách khoa Hà Nội, TS.Bùi Thị Ngọc Thuỷ - Phó Trưởng ban Hợp tác đối ngoại cho rằng: “Việc thành lập IPDA Việt Nam sẽ tạo ra một không gian mới mạnh mẽ cho các nhà giáo dục Việt Nam tham gia vào các thực tiễn tốt nhất toàn cầu, trao đổi ý tưởng và hợp tác trong các sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức ở cả địa phương và quốc tế.

IPDA Việt Nam không chỉ cung cấp quyền truy cập vào tri thức toàn cầu mà còn thúc đẩy sự đổi mới tại địa phương, giải quyết các thách thức cụ thể mà cộng đồng giáo dục Việt Nam đang phải đối mặt.

Nó cũng tạo ra cơ hội để các nhà giáo dục của chúng ta làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, học hỏi từ các hệ thống, kinh nghiệm và đổi mới khác nhau”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ trì IPDA tại Việt Nam, PGS. TS. Lê Hiếu Học - Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục đã giới thiệu các hoạt động đào tạo và nghiên cứu cũng như quan điểm của khoa đối với phát triển chuyên môn của giảng viên, những đóng góp của những hoạt động này đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu, thu hút giảng viên xuất sắc, duy trì sự gắn kết và thành công của sinh viên, và uy tín của cơ sở giáo dục. Chính vì vậy, Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục sẵn sàng với vai trò Chủ trì IPDA Việt Nam và mong muốn sẽ được kết nối và hợp tác với các nhà giáo dục, các cơ sở giáo dục trong toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Chương trình du học Hà Lan Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com