Sự sống mới từ vụ va chạm các ngôi sao

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu cho biết, hai thiên thể sao mới được phát hiện có độ cháy sáng gấp hàng trăm lần Măt trời.

Sự sống mới từ vụ va chạm các ngôi sao

Chúng được bao phủ bởi carbon và oxy - sản phẩm phụ của quá trình tổng hợp helium. Những quả cầu rực lửa này không phải là thiên thể sao đầu tiên được bao phủ bởi carbon và oxy.

Tuy nhiên, một phân tích về ánh sáng do các ngôi sao phát ra cho thấy, chúng là vật thể đầu tiên được phát hiện có lõi đốt heli. Các nhà nghiên cứu cho biết, sự kết hợp này là chưa từng thấy trước đây. Điều đó chứng tỏ, ngôi sao chắc chắn đã có sự phát triển khác.

Theo Science News; Science Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ