Nga đã đưa vào sử dụng các hệ thống tên lửa Avangard đầu tiên

GD&TĐ - Kể từ đầu năm nay, các hệ thống tên lửa Avangard đầu tiên của Nga đã xuất hiện.

Nga đã đưa vào sử dụng các hệ thống tên lửa Avangard đầu tiên

Theo tài liệu được kênh Telegram của Nga cung cấp, từ đầu năm nay, có ít nhất hai tổ hợp tên lửa Avangard đã xuất hiện trong kho vũ khí của Nga.

Như có thể thấy từ các tài liệu được đệ trình, các thiết bị bộ nhớ được lập trình lại RPZU-107 đã được cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga. Đáng chú ý là các thiết bị này đã được phát triển cho một phức hợp 15P171 xác định, theo dự đoán đó là phức hợp Avangard.

Việc mua các thiết bị bộ nhớ có thể lập trình lại RPZU-107, đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã được thực hiện vào năm 2014, năm thử nghiệm đầu tiên của tổ hợp tên lửa Avangard.

Hơn nữa, vào năm 2014, các thiết bị này đã được chuyển đến thành phố Yasny, và đến tháng 12 năm 2018, tại đây đã diễn ra cuộc phóng thử tên lửa Avangard.

Thực tế cho thấy, việc mua các thiết bị RPZU-107 đã được Bộ Quốc phòng Nga thực hiện trong năm nay. Có thể các lực lượng chiến lược của Nga đã được cung cấp các tổ hợp Avangard mới từ đầu năm.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.