Ai Cập sẽ mang xác ướp hoàng gia đến Expo 2020 ở Dubai

GD&TĐ - Ai Cập đang có kế hoạch trưng bày một trong 22 xác ướp hoàng gia tại Expo 2020 ở Dubai, Tổng ủy viên Ai Cập tại Expo 2020 Dubai.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch mang bản sao của các xác ướp hoàng gia có tuổi đời hơn 3 nghìn năm và một xác ướp thật đến Expo 2020. Nếu chúng tôi giải quyết các vấn đề hậu cần một cách ổn thỏa, nó có thể là một trong những xác ướp được lưu giữ trong nhiều thập kỷ tại Bảo tàng Quốc gia Ai Cập ở Cairo và được vận chuyển đến Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập mới.”

Việc di chuyển các xác ướp gần đây đã thu hút nhiều sự chú ý trên toàn thế giới bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Sự kiện được gọi là Cuộc diễu hành vàng của các Pharaoh Ai Cập đã được hàng nghìn người chứng kiến. 22 xác ướp thuộc của các vị Vua và Nữ hoàng của Ai Cập cổ đại đã được chuyển từ Bảo tàng Quốc gia Ai Cập ở Cairo đến Bảo tàng Quốc gia về Văn minh Ai Cập ở Fustat.

Một bản sao chính xác của David do Michelangelo được tạo ra bằng máy in 3D đã đến triển lãm và được đặt trong gian hàng của Ý.

Gian hàng của Ai Cập sẽ có diện tích khoảng 3.000 mét vuông, lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Ai Cập về phát triển bền vững, phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống ở quốc gia này và kế hoạch cho tương lai trong các ngành như du lịch, công nghệ, năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân.

Expo 2020 đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19 và sẽ diễn ra tại Dubai từ ngày 1/10 - 31/3/2022. Đây là World Expo đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông. Osaka đang chuẩn bị để chào đón Expo 2025.

Trong khi đó, Nga là quốc gia đầu tiên nộp hồ sơ đăng cai Expo 2030, sự kiện sẽ được tổ chức tại Moscow nếu đấu thầu thành công.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ