Khí cầu do thám Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ngoài bờ biển Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khinh khí cầu không người lái trinh sát được phía Mỹ cho là của Trung Quốc bất ngờ áp sát biên giới Mỹ khiến giới quân sự xôn xao. 

Khí cầu trinh sát được phương Tây cho là của Trung Quốc bị phát hiện.
Khí cầu trinh sát được phương Tây cho là của Trung Quốc bị phát hiện.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa phát thông báo cho biết, lực lượng tuần tra của nước này đã phát hiện một khinh khí cầu không người lái được trang bị hệ thống giám sát và cảm biến khi nó tiếp cận biên giới của đất nước.

Khinh khí cầu hiện đang ở trong không phận quốc tế và không gây ra bất kỳ mối đe dọa vật lý và quân sự nào, tuy nhiên phương tiện không người lái nói trên đang tích cực theo dõi động thái tại các căn cứ của Hoa Kỳ.

Mặc dù vậy, do đặc điểm của chuyến bay mà chiếc khinh khí cầu nói trên thực hiện, nó không cho phép đối phương thực hiện bất kỳ biện pháp nào để chống lại bản thân.

“Chúng tôi tin chắc rằng khinh khí cầu trinh sát tầm cao này thuộc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phương tiện nói trên hiện đang bay ở độ cao lớn hơn nhiều so với du lịch hàng không thương mại, do vậy không gây ra mối đe dọa quân sự hay vật chất nào đối với những người trên mặt đất”, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Trong bối cảnh tình hình khá nguy cơ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được thông báo cụ thể về vụ việc, tuy nhiên cho đến nay các quan chức quân sự vẫn không thể đưa ra bất cứ hành động gì liên quan đến phương tiện nói trên.

Lý do được giải thích là bởi vì khinh khí cầu đang ở trong không phận quốc tế, chính vì vậy bất kỳ biện pháp nào được thực hiện chống lại nó có thể được coi là hành động quân sự, điều này sẽ ngay lập tức dẫn đến phản ứng từ phía Trung Quốc.

Giải pháp duy nhất hiện nay Mỹ có thể thực hiện là dùng những khí tài trinh sát điện tử để "bịt mắt" hoặc xa hơn là buộc nó phải hạ cánh, hay ít nhất cũng là rời xa biên giới.

Thông tin phản ứng từ phía Trung Quốc

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 3/2 cho biết đang xác minh thông tin về khí cầu nghi do thám bay qua Mỹ.

Bà Mao khẳng định: "Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào.

Trung Quốc hy vọng sẽ giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và thận trọng với Mỹ. Mọi suy đoán và cường điệu không có lợi cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ”.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ