Khát vọng và thách thức với nền kinh tế

GD&TĐ - Những điểm sáng của nền kinh tế 7 tháng qua đã tạo nền tảng quan trọng để có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tuy vậy, những tháng còn lại của năm, cùng với thời cơ, thuận lợi là không ít khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,26%; thu ngân sách Nhà nước đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 262,4 tỷ USD, tăng 14,8%; xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vốn giải ngân đạt 13,6 tỷ USD, tăng khoảng 8,45%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%; sản xuất - kinh doanh tăng trưởng tích cực. Có 174.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng gần 22,9% so với cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 tăng 8,5%). Đặc biệt, sau sáp nhập, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương... Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, thời gian còn lại của năm 2025 cần huy động vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội là khoảng 111 tỷ USD, cao hơn khoảng 3 tỷ USD so với kịch bản tăng trưởng 8%.

Giải ngân vốn đầu tư công phải đạt khoảng 28 tỷ USD, tương đương khoảng 700.000 tỷ đồng. Các bộ, ngành, địa phương phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 và số vốn được giao bổ sung năm 2025 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nươc năm 2024, khoảng 152.700 tỷ đồng…

Đây là những “rào cản” rất lớn nên thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành các Nghị quyết, Công điện, văn bản chỉ đạo, yêu cầu tập trung thực hiện các nhóm giải pháp lớn đã đề ra.

Như trong Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Chính phủ nhấn mạnh 10 nhóm giải pháp lớn, tập trung vào các “chân kiềng” tăng trưởng truyền thống, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số…

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ rõ 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh cần thúc đẩy, giải quyết các nút thắt về thể chế, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh về thuế nhằm thúc đẩy hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, để doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp lớn hơn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng khẳng định rằng, mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay có nhiều thách thức nhưng không thể không làm. Cho nên, bên cạnh việc xác định muốn đạt được thì phải làm gì, từ đó xác định các trụ cột, động lực tăng trưởng, điều quan trọng là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cơ hội hay ảo vọng?

GD&TĐ - Muốn tháo gỡ căng thẳng liên Triều, điều kiện tiên quyết là giải quyết ổn thỏa, dứt điểm và lâu dài chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.