Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong

GD&TĐ - Sáng nay (27/11), Trường ĐH Cần Thơ, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM và Viện Sejong Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong Cần Thơ.

Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong

Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong đặt tại Nhà điều hành, Trường ĐH Cần Thơ.

Việc thành lập Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy việc học tiếng Hàn, thu hút nhiều sinh viên Hàn Quốc, các trường đại học, các công ty Hàn Quốc hợp tác với Trường ĐH Cần Thơ… Trong tháng 5/2015, Quỹ Sejong Hakdang của Hàn Quốc đã đồng ý hỗ trợ thành lập Viện Vua Sejong Cần Thơ đặt tại Trường ĐH Cần Thơ.

PGS.TS Lê Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ kiêm Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học - cho biết: Trung tâm sẽ là nơi giới thiệu văn hóa, giảng dạy tiếng Hàn cho các đối tượng có nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc và định cư tại Hàn Quốc và ngược lại. 

Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu về xã hội, luật pháp, kinh tế, các dự án liên quan đến Hàn Quốc, hỗ trợ thử nghiệm chương trình giảng dạy tiếng Hàn không chuyên cho sinh viên sư phạm, học sinh trường THPT thực hành…

Tại buổi lễ, Ngân hàng Woori Hàn Quốc trao 15 suất học bổng trị giá 1.500 USD cho các sinh viên có thành tích hoạt động phong trào của Trường ĐH Cần Thơ.

Đặc biệt tại sự kiện này, Công ty Kim chi ÔNGKIM tổ chức lễ hội Trải nghiệm 1000 năm văn hóa kim chi Hàn Quốc và hương vị xứ sở kim chi. Các khách mời sẽ có cơ hội thử tài chế biến kim chi tại chỗ và thưởng thức các món ăn chế biến từ kim chi.

Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong ảnh 1Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong ảnh 2Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong ảnh 3Khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong ảnh 4

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ