Khánh My lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với Ngọc Trinh

Diễn viên sinh năm 1991 thẳng thắn lên tiếng về những tin đồn có mâu thuẫn với Ngọc Trinh và khẳng định không ghét cũng không muốn liên quan gì đến "nữ hoàng nội y".

Khánh My lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với Ngọc Trinh

Chuyến đi sang Trung Quốc dự ra mắt phim Tình xuyên biên giới vừa qua có điều gì để lại ấn tượng đặc biệt với Khánh My?

- Thật ra khi ở Trung Quốc ra mắt phim Tình xuyên biên giới tôi vẫn chưa nhận thấy điều gì quá đặc biệt, vì nó cũng giống như những sự kiện ở Việt Nam.

Thế nhưng khi tôi về nước, biết được hiệu ứng phim tốt cũng như báo chí nước ngoài ưu ái mình, tôi thật sự thấy may mắn và rất vui.

Những ngày gần đây, nhà sản xuất đều đặn gửi thông tin vô cùng khả quan cho tôi khi bộ phim được đón nhận và các rạp ở Trung Quốc đều bán hết sạch vé.

Đây là dự án đầu tiên tôi nhận được một vai diễn quan trọng, gần như nữ chính trong bộ phim lớn và được công chiếu toàn Trung Quốc. Điều này giống như một món quà và là thành quả cho sự cố gắng trong công việc của tôi.

Khanh My lan dau chia se ve moi quan he voi Ngoc Trinh - Anh 1

Khánh My xuất hiện lộng lẫy tại buổi ra mắt phim Tình xuyên biên giới tại Trung Quốc.

Là diễn viên "tay ngang" nhưng từng tham gia khá nhiều bộ phim, bạn đánh giá khả năng diễn xuất như thế nào?

- Tôi không nghĩ diễn xuất của mình không được đánh giá cao vì trong những bộ phim tôi từng tham gia, chưa bao giờ tôi nhận phải lời chê bai về kĩ năng diễn xuất mặc dù đôi khi may mắn chưa mỉm cười với tôi.

Trong phim Trót yêu của chị Việt Trinh chẳng hạn, tôi xuất hiện với vai trò trợ giúp cho chị Việt Trinh nên không nổi bật cũng không có gì lạ.

Còn phim Cuối đường băng vào năm 2010 là thời điểm tôi mới vào nghề, hầu như chưa ai biết đến cái tên Khánh My cả. Váy hồng tầng 24 không được quảng bá rầm rộ trong khi Mỹ nhân Sài thành lại chưa ra mắt. Còn bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi Tình xuyên biên giới thì đến tận năm sau mới chính thức ra mắt ở Việt Nam.

Dù là "tay ngang" nhưng tôi rất tự tin về diễn xuất của mình. Có thể tôi không gặp may mắn vì những dự án phim thường gặp trục trặc khi ra mắt nhưng tôi có thể khẳng định diễn xuất của mình không dở và có khá nhiều người yêu thích lối diễn của tôi nữa.

Thậm chí, tôi được đạo diễn và những nhà sản xuất Trung Quốc đánh giá rất cao vì diễn xuất tốt và có gương mặt giống sao Hoa ngữ. Bật mí một chút là năm sau, tôi sẽ có một dự án phim mới có thể gọi là "bom tấn" được hợp tác sản xuất bởi Trung Quốc và Hollywood.

Nếu diễn xuất không tốt, lẽ nào tôi lại liên tục có cơ hội diễn xuất trong các dự án lớn với nước bạn như thế? Khi một ngôi sao Việt Nam có một chỗ đứng nhất định hay ít nhất là công việc tốt ở nước bạn thì tôi nghĩ đó là điều đáng để tự hào.

Ngoài diễn xuất, Khánh My còn lấn sân sang ca hát. Tuy nhiên, MV Be Strong ra mắt nhưng hiệu ứng chưa tốt, bạn nghĩ do đâu?

- Là một người mới không thể nào hoàn hảo mọi thứ được và tôi cần có thời gian để trau dồi mọi thứ nhiều hơn. Dù có vẻ hơi mạo hiểm nhưng sản phẩm âm nhạc đầu tay là một sự bất ngờ mà tôi muốn mang đến cho khán giả.

Tất nhiên sẽ có những ý kiến trái chiều, thậm chí là những lời chê bai, dèm pha, tôi sẽ lấy đó làm động lực và cố gắng hơn cho những sản phẩm tiếp theo.

Khánh My luôn là một người luôn chỉn chu và muốn đầu tư thật tốt cho những sản phẩm của mình. Ngày 25/12 tới đây, dự án phim Ba vợ cưới vợ ba của tôi sẽ ra mắt. Với việc ra mắt những sản phẩm liên tục như vậy, tôi hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình và công sức bỏ ra sẽ được đền đáp.

Bạn có bao giờ nghĩ bản thân tập trung cho diễn xuất thôi sẽ tốt hơn là lấn sân sang ca hát không?

- Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ diễn xuất. Tuy nhiên, không chỉ tôi hay sao Việt khác mà sao Hollywood, Trung Quốc, Hồng Kông hay Hàn Quốc nữa, họ luôn muốn thử sức với tất cả mọi lĩnh vực.

Có thể đầu năm 2017, tôi sẽ xuất hiện với vai trò mới là MC thì sao? Tôi muốn tích lũy kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực đa dạng, tuy nhiên con đường nào khẳng định thành công thì đó là hướng đi chính của tôi. Diễn xuất vẫn luôn là lựa chọn của tôi từ năm 2010 đến nay.

Ca hát không phải là một "cuộc dạo chơi". Với Khánh My, không có công việc nào là dạo chơi cả, tuy nhiên tôi muốn là một nghệ sĩ đa năng. Có thể một ngày đẹp trời năm 30 tuổi, tôi sẽ trở thành một đạo diễn như chị Ngô Thanh Vân chẳng hạn.

Khánh My có ý định tiếp tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc trong thời gian sắp tới?

- Chắc chắn là có! Khánh My cùng ê-kíp đã chuẩn bị sẵn sàng cho MV kế tiếp, cụ thể là đầu tháng 2/2017 sẽ chính thức bấm máy MV.

MV Be Strong nhận được nhiều ý kiến trái chiều về việc Khánh My "đá xéo" Ngọc Trinh, bạn nghĩ sao?

- Cuộc sống này rất lạ, mọi người luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Thậm chí, tôi còn không có liên hệ trước với diễn viên Lê Ngọc Trinh.

Tôi chuẩn bị quay MV chỉ trong một tuần cùng lúc với quá trình quay Ba vợ cưới vợ ba và không biết ai sẽ đóng chung với mình. Lúc đầu gặp tôi còn không thấy người diễn chung trong MV với mình giống "bạn kia".

Tôi đã cố gắng rất nhiều trong quá trình làm nghệ thuật và không nghĩ phải dựa vào ai để nổi tiếng. Cái tên Khánh My đã có chỗ đứng ở showbiz rồi thì không có lý do gì để tôi phải "dựa hơi" người khác cả, thậm chí có người dùng từ "dựa hơi" để nói về tôi thì tôi thấy điều đó hơi nực cười.

Khanh My lan dau chia se ve moi quan he voi Ngoc Trinh - Anh 2

Khánh My từng bị cho là "đá xéo" Ngọc Trinh trong MV Be Strong.

Thế nhưng nhiều người vẫn nghĩ bạn và Ngọc Trinh có "mâu thuẫn ngầm" và vẫn "cạnh tranh ngầm" với nhau...

Thứ nhất, tôi khẳng định là tôi chưa bao giờ ghét bạn ấy nên cũng không có mâu thuẫn ngầm hay cạnh tranh ngầm gì cả. Thứ hai, nếu đem nét đẹp của cả hai ra so sánh thì lại càng không liên quan.

Không nói về "người kia" nhưng tôi tự tin bản thân là một người đẹp, hiểu biết, có học thức và khả năng giao tiếp. Mọi so sánh đều khập khiễng và tôi thấy không xứng đáng khi tôi bị so sánh với người nào khác.

Tôi nói khập khiễng là vì nếu có một người giống tôi về hình dáng, gương mặt và nhiều phương diện trong cuộc sống thì có thể so sánh và nhận xét là 2 người giống nhau nhưng nếu người đó lại khác tôi hoàn toàn thì làm sao mà so sánh.

Còn nếu bàn về phương diện tình cảm thì lại càng không liên quan hơn nữa. Đến lúc này, tôi vẫn đang cô đơn và không biết tại sao lại xuất hiện tin đồn như thế. Tôi cũng bị nhiều tin đồn với người này người khác, thậm chí tôi còn không biết người đó là ai.

Tin đồn mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và bạn ấy từ khi đi xem show Victoria"s Secret chung. Tôi và bạn ấy đều là những con người chân chính và có cuộc sống riêng nên hy vọng đây là điểm dừng cho sự so sánh không hay giữa hai người với nhau.

Khánh My chia sẻ thời gian qua bạn gặp những sự cố như bị tạt sơn, tai nạn... bạn có nghĩ đây là hành động xảy ra do bạn có mâu thuẫn với ai đó không?

Tôi không nghĩ mình đã gây xích mích với ai cả. Dù không hoảng sợ nhưng tôi khá hoang mang vì những tình huống bất ngờ ấy và cảnh giác hơn.

Ở trong showbiz mà, tôi nghĩ sự ganh ghét là có tuy nhiên không nên nghi ngờ ai cả vì những hành động ấy không gây hậu quả quá lớn nên bỏ qua. Bản thân tôi luôn cố gắng hết mình trong công việc, còn mọi việc xung quanh thì tôi tin là sống tốt thì gặp điều tốt thôi.

Từ khi vào nghề bạn có bị chèn ép chưa?

Chưa, vì tôi không cho phép người khác chèn ép mình. Tôi khéo léo nhưng rất thẳng tính và có những nguyên tắc riêng. Tôi không thích sự giả tạo và cũng không bao giờ đánh đổi hay nhờ vào ai đó tài trợ để đi lên, tôi chỉ đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi có kiến thức và có tiền để đầu tư cho những dự án của mình nên không thể bị "mua" được.

Từ khi vào nghề đến giờ có nhiều tin đồn không hay về bạn, có khi nào bạn thấy buồn và chán nản không?

Khoảng năm 2011-2012, lúc đó tôi còn trẻ và mới vào nghề, những khó khăn khiến tôi hụt hẫng như bị trầm cảm và khóc rất nhiều, đến nỗi như bị đau tim.

"Mình đã làm gì sai? Tại sao không phải mình làm mà lại đổ cho mình?" - Tôi tự hỏi như vậy và thấy uất ức lắm nhưng rồi tôi hiểu ra là khi vào showbiz phải chấp nhận.

Người ta có thể nói có thành không, nói không thành có vì họ chưa từng gặp tôi, chưa biết tôi là con người thế nào nên có thể đánh giá sai như vậy lắm chứ.

Những người có ác ý hay ghét mình thì những tin đồn xấu thì họ biết ngay nhưng cũng có người gặp tôi và biết tôi là người thế nào mà. Tôi không trách ai cả, hiểu được tôi thì tôi vui mà không hiểu được cũng không sao vì tôi đã chọn showbiz và chấp nhận cuộc sống thị phi.

Khanh My lan dau chia se ve moi quan he voi Ngoc Trinh - Anh 3

Khánh My cho biết không hề ghét cũng nhưng không muốn có những so sánh không hay với Ngọc Trinh.

Vài năm qua, Khánh My luôn chia sẻ rằng mình cô đơn nhưng có rất nhiều người quý mến bạn xung quanh, vậy tại sao bạn không chọn 1 "bờ vai" cho mình?

- Tôi rất vui vì có nhiều người yêu quý, vì nếu họ không yêu quý mình thì chắc chắn sẽ không dành thời gian cho mình. Mã Đức Chung dành thời gian bay qua Việt Nam dự họp báo ra mắt MV của tôi hay Vương Đại Trị lúc nào cũng dành những lời khen ngợi dù rất lâu rồi không gặp.

Tin đồn tình cảm của tôi và Mã Đức Chung là không hề có. Tôi, Mã Đức Chung và cả Vương Đại Trị là anh em rất thân ngoài đời. Có thể nhắn tin hỏi thăm sức khỏe nhau mỗi ngày nhưng tình cảm khác thì không. Hơn nữa, tôi là người rất rạch ròi chuyện công việc và tình cảm.

Thật ra, tôi rất dễ thân với các bạn nam vì không có sự ganh ghét. Trong giới showbiz tôi không có quá nhiều bạn vì môi trường này khó có tình bạn thật sự mà không đố kị nhau.

Tôi chưa nghĩ đến tình yêu vì trong tâm trí của tôi ở thời điểm này thì công việc và sự nghiệp là trên hết. Tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ lấy chồng vì tôi yêu sự tự do.

Không dám nói trước điều gì nhưng nếu sau này có duyên gặp được một người tốt, quá hòa hợp và thực sự yêu tôi thì lúc ấy mới nghĩ đến hôn nhân chứ tôi vẫn muốn ở một mình và tiếp tực phát triển sự nghiệp.

Ừ thì một mình có buồn và cô đơn đấy, mình là người chứ có phải sỏi đá đâu nhưng có vẻ tôi quá độc lập, mạnh mẽ và khó tính nên dù có tìm hiểu một số người vẫn chưa thấy ai phù hợp. Cái gì cũng có giá của nó, một người phụ nữ thành công, độc lập, mạnh mẽ sẽ đi đôi với cô đơn.

Bạn nghĩ mình đã thành công chưa?

Thành công chứ, rất thành công là khác. Không nói đến con đường nghệ thuật còn dài thì so với một người mới 24, 25 tuổi thì tôi có rất nhiều thứ, con đường kinh doanh và sự nghiệp cũng tốt đẹp. Đó là lý do tôi chia sẻ nhiều hơn, sống không sân si và có chút già trước tuổi vì đã trải qua nhiều thứ.

Về sự nghiệp, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu trong khoảng 4-5 năm tới, tuổi trẻ rất ngắn ngủi nên tôi muốn làm những điều để không phải hối tiếc về sau.

Khanh My lan dau chia se ve moi quan he voi Ngoc Trinh - Anh 4

Khánh My muốn được tự do, tập trung cho sự nghiệp nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

Bạn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Hoa, bạn học từ khi nào?

- Tôi có thời gian học tiếng Hoa và vẫn trao dồi thêm tại nhà. Tôi có vẻ hơi khác những người trẻ một chút, nếu mọi người dùng thời gian rảnh để đi chơi thì tôi sẽ phụ gia đình kinh doanh hoặc ở nhà học, đọc sách, nhất là sách về chính trị (cười).

Đầu năm sau tôi sẽ có dự án phim hợp tác với Trung Quốc và tôi không muốn lúc nào cũng có phiên dịch bên mình. Tôi khá cầu toàn và không thích khi mình xuất hiện thì phải có người phiên dịch. Nếu có một sự kiện nào đó ở Hàn Quốc đi nữa thì trong một tuần tôi sẽ cố gắng học để biết một ít nào đó.

Khánh My có định hướng tấn công thị trường Trung Quốc không?

- Tôi có mong muốn và khao khát được vươn xa ở tầm quốc tế nhưng mọi thứ vẫn còn tùy duyên nữa. Thị trường Trung Quốc thu hút rất nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài, không chỉ trong khu vực Châu Á mà còn Âu - Mỹ nữa. Cùng với máu đam mê nghệ thuật, tôi sẽ cố gắng trao dồi thêm về kiến thức và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.