Khánh Hòa: Nghi vấn hàng loạt rạn san hô bị phá hoại

Khánh Hòa: Nghi vấn hàng loạt rạn san hô bị phá hoại

Theo người dân sống ở khu vực Bãi Tiên – Hòn Chồng cho biết, có rất nhiều rạn san hô sống, bị một số người vô ý thức cạy phá đưa lên bờ.

Khánh Hòa: Nghi vấn hàng loạt rạn san hô bị phá hoại ảnh 1
Hình ảnh san hô bị các đối tượng phá đưa lên bờ khiến cộng đồng xã hội bức xúc.

Hình ảnh san hô bị hủy hoại xuất hiện trên mạng xã hội, đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều lên tiếng cho hành động hủy hoại san hô là không thể chấp nhận và cần phải xử lý tạo tính răn đe.

Theo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, khu vực biển phường Vĩnh Hải, vịnh Nha Trang còn rất ít những bãi san hô tự nhiên, khi thuỷ triều rút sẽ để lộ ra những tuyệt tác thiên nhiên này.

Ngoài ra, khu vực này là nơi có nhiều bãi đẻ của các loài như cá dò, cá dìa, mực lá... hiện nay, khai thác rạn san hô, phá hủy môi trường sống của các loài thủy sản là hành vi bị cấm.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cần sớm vào cuộc nhanh chóng tìm kiếm thủ phạm, xử lý nghiêm các đối tượng nói trên. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.