Khám phá ngôi trường đào tạo trẻ tài năng

GD&TĐ - Trường TH&THCS Wong Kam Fai là “cái nôi” ươm mầm những thế hệ học sinh có năng khiếu tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Chương trình CGE cho phép học sinh học vượt để phát huy tài năng.
Chương trình CGE cho phép học sinh học vượt để phát huy tài năng.

Nhiều học sinh tốt nghiệp từ trường đã trở thành tân sinh viên trẻ tuổi nhất trong các trường đại học khu vực.

Ngôi trường của trẻ tài năng

Tháng 10 vừa qua, Sean Kong, 13 tuổi, đã trở thành sinh viên trẻ nhất từng nhập học tại Trường Đại học Hồng Kông. Ngôi trường này xếp thứ 52 trong danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới.

Khi nhận ra tài năng của Sean Kong, gia đình em đã đăng ký nhập học Trường TH&THCS Wong Kam Fai, ngôi trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo trẻ năng khiếu hàng đầu Hồng Kông. Bà Claudia Liu Wing-ki, Phó Hiệu trưởng Trường Wong Kam Fai, tiết lộ Sean đã học vượt cấp tiểu học, trung học để đăng ký sớm vào đại học.

Cũng theo bà Claudia, trong năm học 2021 - 2022, nhà trường có 3 học sinh tài năng học vượt từ bậc tiểu học lên THCS. Sean Kong là nam sinh thứ 2 của trường vào đại học sớm. Trước đó, Ho Tsz-chun cũng trở thành sinh viên Trường Đại học Oxford, Anh, khi mới 15 tuổi.

Được thành lập từ năm 2006, Trường TH&THCS Wong Kam Fai trực thuộc Trường Đại học Baptist Hồng Kông, chịu sự quản lý của chính quyền địa phương.

Ông Alexander Wai, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Baptist Hồng Kông, cho biết, ý tưởng thành lập trường phổ thông trực thuộc đã được nhen nhóm từ những năm 1990 nhưng phải mất rất nhiều nỗ lực của cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường để biến giấc mơ thành hiện thực.

Với chương trình học 12 năm, Trường TH&THCS Wong Kam Fai sở hữu môi trường học tập truyền cảm hứng, kích thích khả năng sáng tạo của học sinh. Trọng tâm của nhà trường là mở rộng tầm nhìn và trau dồi kiến thức về thế giới cho học sinh. Phương pháp giảng dạy được thiết kế để nhào nặn những học sinh có tư tưởng công dân toàn cầu.

Điểm đặc biệt của Trường TH&THCS Wong Kai Fam là Trung tâm Đào tạo Tài năng (CGE), giúp phát hiện sớm tài năng trẻ ngay từ bậc tiểu học trong các lĩnh vực toán học, khoa học và ngôn ngữ. CGE là chương trình học tăng tốc nhưng giúp phát triển học sinh dựa trên sở trường, sở thích và trí tuệ cảm xúc.

Mô hình giáo dục tại CGE áp dụng khung tham chiếu của “Mô hình Năng khiếu và Tài năng Khác biệt” do chuyên gia giáo dục Gagne Francois xây dựng năm 2008 và “Mô hình Làm giàu toàn trường” do chuyên gia Renzulli và Reis thiết kế. Các nội dung chính có thể kể đến như xây dựng hồ sơ cá nhân của học sinh có năng khiếu, bao gồm sở trường, sở thích và nhu cầu tình cảm.

Giáo viên tổ chức các chương trình bồi dưỡng chất lượng cao để phát huy tiềm năng của học sinh có năng khiếu. Đồng thời, giáo viên tạo điều kiện hỗ trợ ngoài nhà trường cho trẻ tài năng như khuyến khích tham gia các chương trình đánh giá năng khiếu quốc gia, quốc tế; kết nối cố vấn cho học sinh để phát triển học tập và tinh thần.

Mô hình giảng dạy của CGE không chỉ chú trọng vào học sinh tài năng, mà còn phát huy khả năng làm việc nhóm, khả năng kết nối xã hội của các em. Bởi lẽ, theo nghiên cứu, trẻ tài năng thường có xu hướng khép kín, hạn chế tương tác xã hội nên giáo dục các em cần lưu ý đến những trở ngại này.

Chương trình học thúc đẩy mọi học sinh

Nhấn mạnh quan điểm “mỗi người đều sinh ra với tài năng riêng”, ông Lewis Gilbert, giáo viên tài năng tại CGE, bày tỏ: Chúng tôi tin rằng, nhờ rèn luyện, học sinh có thể phát huy và sử dụng nhuần nhuyễn tài năng trong việc thay đổi thế giới. Chương trình đào tạo tài năng sẽ giúp các em chạm đến thành công.

Tại Trường TH&THCS Wong Kam Fai, không chỉ những em có năng khiếu được đào tạo theo chương trình đặc biệt, mà tất cả học sinh đều có cơ hội thể hiện bản thân. Chương trình giáo dục năng khiếu tại trường được lồng ghép theo 3 phạm vi.

Đầu tiên, trong phạm vi trường học, tất cả học sinh đều được dạy kỹ năng tư duy cấp cao, khả năng sáng tạo và năng lực xã hội. Học sinh sẽ được chia thành các nhóm có trình độ học tập tương đương, giáo viên sẽ thiết kế bài giảng phù hợp với từng nhóm. Từ đó, những nhóm học tập tốt có thể tăng tốc và bứt phá đạt thành tích cao.

Học sinh có năng khiếu có thể tham gia CGE toàn thời gian hoặc bán thời gian. Nếu tham gia toàn thời gian, các em được phép học vượt. Việc đẩy nhanh tiến trình học tập cho phép học sinh học với tốc độ nhanh hơn, không phải lặp đi lặp lại những kiến thức vốn đã nắm rõ. Khi học bán thời gian, các em sẽ học nâng cao một số môn như Toán, Nghệ thuật… sau giờ học chính khóa.

Phạm vi thứ 3 là hỗ trợ ngoài trường học. Nhà trường sẽ đề cử học sinh có năng khiếu tham gia các chương trình đánh giá của Học viện Giáo dục Năng khiếu Hồng Kông, nơi liên kết với các trường đại học hàng đầu khu vực. Học sinh năng khiếu có thể đăng ký một số học phần đại học trong lĩnh vực các em quan tâm.

Học phí hàng năm của trường dao động từ 39.000 - 43.000 HKD (khoảng 116 - 130 triệu đồng). “Kết quả học tập tốt, đầy ấn tượng của các thế hệ học sinh chính là thành tựu nổi bật nhất của Trường TH&THCS Wong Kam Fai trong những năm vừa qua.

Trường ĐH Baptist Hồng Kông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Wong Kam Fai để ươm mầm tài năng cho thế hệ trẻ trong thế giới hiện đại”, ông Wai bày tỏ.

Theo Hkbuas

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.