Hồng Kông: Nam sinh 13 tuổi trúng tuyển đại học

GD&TĐ - Sean Kong, 13 tuổi, đã trở thành tân sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trường Đại học Thành phố Hồng Kông.

Thần đồng Sean Kong.
Thần đồng Sean Kong.

Theo tổ chức giáo dục QS, trường này xếp thứ 53 trong danh sách những cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới.

Từ nhỏ, Sean được gọi là thần đồng nhờ bộc lộ nhiều khả năng nổi bật. Biết nhân hai chữ số từ năm 5 tuổi, nam sinh được phép bỏ qua cấp tiểu học và học vượt lên bậc trung học.

Sean bày tỏ: “Em không bị áp lực vì đã quen học với các anh chị. Mọi người cư xử rất lịch sự và thân thiện nên em cảm thấy mình được đối xử như bất kỳ sinh viên đại học nào”.

Bước vào năm học 2021 - 2022, Sean cho biết theo học ngành Kỹ thuật tại ngôi trường mới vì có niềm đam mê với khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo. Nam sinh hy vọng có thể góp phần vào sự phát triển công nghệ trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất.

Thời gian rảnh, Sean thường đọc sách, chơi cờ và tự học các ngôn ngữ lập trình như Python, Java. Nam sinh từng xây dựng một số trang web, tạo trò chơi, ứng dụng câu đố khi còn học phổ thông.

Sean là học sinh thứ 2 tại Trường TH, THCS Wong Kam Fai, thuộc Trường ĐH Baptist Hồng Kông, vào đại học sớm. Trước em, nam sinh Ho Tsz-chun từng là tân sinh viên khi mới 15 tuổi.

Wong Kam Fai là ngôi trường đào tạo tài năng dành cho trẻ em có năng khiếu. Học sinh được phép học vượt, tham gia các khóa học nâng cao phù hợp năng lực.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.