Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII

GD&TĐ -  Sáng nay (24/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng 350 đại biểu đại diện cho hơn 42.000 Đảng viên trên địa bàn TP Cần Thơ được triệu tập về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP Cần Thơ đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, vượt qua khó khăn, thách thức, để lãnh đạo các cấp, các ngành trong hệ thống thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước.

Nổi bật là tăng trưởng kinh tế GDP giai đoạn 2010 - 2015 đạt 12,19%. Đến năm 2015 tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 77.925 tỉ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2010, hàng năm đóng góp cho vùng khoảng 12 - 12,5%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển đáng kể; nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, đóng góp bước đầu vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước. Các cấp đảng, chính quyền phát huy tốt nội lực xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến năm 2015, thành phố có 12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chiếm 33,3% tổng số xã, (vượt 20% kế hoạch).

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, Đảng bộ TP Cần Thơ xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 tập trung vào: Phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn (tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 7,5 - 8% năm, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 96,9 triệu/năm); xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, cho rằng Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, giữ vai trò rất quan trọng trên nhiều mặt của vùng ĐBSCL. 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn, tồn tại như: Tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố, nhất là tiềm năng về du lịch, dịch vụ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao còn hạn chế. Công tác quy hoạch, quản lý và chỉnh trang đô thị tuy có tiến bộ, nhưng chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, bất cập, nhất là lĩnh vực giao thông, hệ thống cấp thoát nước. 

Chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; khoa học và công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; một số vấn đề văn hoá - xã hội bức xúc chậm được khắc phục.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục phù hợp và tổ chức thực hiện có kết quả cao nhất, tạo ra những bước đột phá mới cho sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ kết thúc vào ngày 25/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...