Khách xa đấu đối tác gần

GD&TĐ - Từ khi trở lại cầm quyền, ông Trump đã nhiều lần công khai ý muốn sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Điều được chú ý nhất ở chuyến thăm Canada của Vua Charles III không phải việc tác động thúc đẩy mối quan hệ song phương, mà là hiệu ứng chính trị, tâm lý và truyền thông của sự kiện này nhằm vào Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

Bởi từ khi trở lại cầm quyền, ông Trump đã nhiều lần công khai ý muốn sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, đồng thời gây hấn đặc biệt quyết liệt trong quan hệ hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại mặc dù cả hai đều tham gia thỏa thuận thương mại tự do với Mexico.

Canada không còn là thuộc địa của Anh và trở thành quốc gia độc lập từ năm 1867. Nhưng Canada vẫn thuộc Đế quốc Anh cho đến năm 1982 và là thành viên của Khối thịnh vượng chung, do đó, Vua Charles III là nguyên thủ quốc gia của nước này.

Trước ông Trump, chưa có Tổng thống Mỹ nào thách thức sự tồn vong của nhà nước quốc gia Canada công khai và quyết liệt đến như vậy. Điều đó cũng là thách thức đối với thể diện và uy danh của chính Hoàng gia Anh và tương lai của Khối thịnh vượng chung.

Tuy nhiên, việc ông Trump muốn biến Canada trở thành bang thứ 51 của nước Mỹ lại là tác nhân quyết định nhất giúp đảng Tự do Canada thắng cử mà đáng lẽ ra họ sẽ thất bại nặng nề. Ông Mark Carney nhờ vậy đã trở thành tân Thủ tướng Canada.

Con chủ bài chính trị của ông Carney là khích lệ tinh thần dân tộc và yêu nước ở Canada để đối phó ông Trump. Bên cạnh đó, ông đã mời Vua Charles III sang Canada và phát biểu khai mạc phiên họp đầu tiên của quốc hội. Trước đó, trong hơn 70 năm ngự trị trên ngai vàng, Nữ hoàng Elizabeth II, chỉ hai lần làm việc này ở Canada - vào các năm 1958 và 1977.

Canada đón khách từ xa đến để đấu đối tác gần. Đối với ông Mark Carney, tác động và hiệu ứng có được từ đó rất to lớn, quan trọng và hữu dụng. Nhưng đối với Vua Charles III thì chuyến đi Canada lại rất nhạy cảm.

Một mặt, ông phải giúp đỡ Canada ứng phó thách thức từ phía Tổng thống Mỹ. Trách nhiệm của người đứng đầu Hoàng gia Anh, truyền thống quan hệ giữa Anh với Canada cũng như nguyên tắc trong Khối thịnh vượng chung buộc Vua Charles III phải hành động cụ thể và thiết thực hơn.

Tuy nhiên, Vua Charles III lại phải thận trọng trong phát ngôn và hành động để ông Trump và chính quyền mới ở Mỹ không mếch lòng. Nguyên do là chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer hiện tìm mọi cách để mối quan hệ với chính quyền mới ở Mỹ thuận buồm xuôi gió.

Cho nên mới có chuyện ông Trump lại được Vua Charles III mời sang thăm Anh lần thứ 2. Cũng chính vì thế, chuyến thăm Canada đầu tiên của Vua Charles III được ông Trump quan tâm theo dõi còn nhiều hơn cả thế giới bên ngoài.

Vậy nên, Vua Charles III khi ở thăm Canada không đề cập gì đến Mỹ và ông Trump cũng như tới mối quan hệ giữa Canada và Mỹ. Thay vào đó, ông chỉ dùng sự hiện diện của mình ở Canada và phát biểu khai mạc phiên họp quốc hội nước này để gửi đi thông điệp về sự bảo hộ của nền quân chủ Anh cho Canada mà thôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ