Theo tờ Globe and Mail, các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh lập trường của Hoa Kỳ đối với các đồng minh ở châu Âu, cũng như những tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump về khả năng tiếp nhận Canada vào Hoa Kỳ với tư cách là tiểu bang thứ 51.
Vì lý do này, ngày càng nhiều chính trị gia và quân nhân ủng hộ việc tăng cường Lực lượng vũ trang của đất nước và tạo ra năng lực giúp Canada hình thành khả năng răn đe nhất định.
Việc Canada sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù không thực tế vì nước này gần Hoa Kỳ, nhưng về mặt lý thuyết có thể thực hiện được vì Pháp có khả năng răn đe hạt nhân độc lập và sẽ hỗ trợ nước này sở hữu một số loại vũ khí nhất định.
Mặt khác, Canada không có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào có thể hỗ trợ - không chỉ vũ khí hạt nhân mà còn cả các loại phương tiện mang phóng.
Như tác giả bài viết lưu ý, trong điều kiện lý tưởng, quốc gia này có thể tạo ra 1 quả bom plutonium trong vòng 1 - 2 năm và mua phương tiện phóng từ Pháp hoặc tự phát triển, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo sử dụng công nghệ ứng dụng trong dân sự.
Nước này cũng sẽ phải từ bỏ tàu ngầm chạy bằng diesel-điện và tăng ngân sách để mua tàu ngầm trang bị lò phản ứng hạt nhân.
Tuy nhiên vấn đề nan giải nhất vẫn là nguồn tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển một số công nghệ nhất định và đảm bảo số lượng chuyên gia cần thiết cho hoạt động phát triển cũng như sản xuất.
Việc triển khai một chương trình hạt nhân đòi hỏi đầu tư đáng kể vào nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất và đào tạo nhân sự, đòi hỏi thời gian dài và nguồn tài chính ổn định.

Trong lịch sử, Canada chưa bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, ngoại trừ những loại nằm trên lãnh thổ quốc gia này dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Hoa Kỳ. Những vũ khí này sẽ được sử dụng từ máy bay Canada, hệ thống tên lửa chiến thuật mặt đất, tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không.
Ngoài ra, đất nước này còn có một số dự án mua sắm và phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để tuần tra dài hạn ở Bắc Cực.
Những cuộc thảo luận và động thái đầu tiên hướng tới việc mua tàu ngầm hạt nhân bắt đầu vào tháng 3 năm 1958, khi Hải quân Hoàng gia Canada khởi xướng một nghiên cứu về khả năng mua những chiếc tàu này, khi thành lập Đội Khảo sát Tàu ngầm Hạt nhân (NSST).
Năm 1959, ủy ban đã đề xuất loại tàu Skipjack, nhưng kế hoạch này đã không được thực hiện.
Nỗ lực thứ hai diễn ra vào năm 1987, khi dự án được tiết lộ nhằm tạo ra 10 tàu ngầm hạt nhân để tuần tra Bắc Cực và bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên tham vọng này đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ cả khu vực công và tư nhân do chi phí cao và khó khăn về mặt kỹ thuật. Kết quả là mọi việc đã bị hủy bỏ trước khi bắt đầu triển khai.