Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tăng dần ngày sau khi tỉnh Quảng Ninh có quyết định miễn phí tham quan cho tất cả du khách từ ngày 14.5.2020. Từ lúc chỉ có chưa đến 100 khách/ngày vào những ngày thường nay đã tăng dần lên 3.000 – 4.000 khách/ngày.

Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, lượng khách luôn đạt trên 2 vạn khách, trong đó có ngày lên tới 2,3 vạn khách – tương đương với những ngày cao điểm trước dịch COVID-19.

Có những thời điểm, du khách phải đợi hàng tiếng mới lên được hang Đầu Gỗ, nhiều người phải quay về vì lượng khách quá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Có những thời điểm, du khách phải đợi hàng tiếng mới lên được hang Đầu Gỗ, nhiều người phải quay về vì lượng khách quá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, bình quân mỗi ngày du khách được miễn phí tổng cộng từ gần 1 tỉ đồng tới 6 tỉ đồng. Chưa kể, các đơn vị quản lý cảng tàu cũng miễn phí qua cảng với mức 40.000 đồng/khách/lượt.

Như vậy, hiện, du khách đi tham quan vịnh Hạ Long chỉ phải trả tiền thuê tàu – cũng được nhiều chủ tàu giảm giá, với mức hiện nay: 100.000 – 150.000 đồng/khách/lượt hoặc từ 1,5-2 triệu đồng thuê cả tàu.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, chính sách kích cầu của Quảng Ninh đang phát huy hiệu quả, với việc các điểm du lịch luôn đông du khách, các nhà hàng, khách sạn cũng không còn chỗ trống.

Được biết, Quảng Ninh chi 200 tỉ đồng, mà phần lớn là tiền miễn, giảm phí, vé tham quan các điểm du lịch, cho chương trình kích cầu du lịch kéo dài tới cuối năm. “Điều này có nghĩa là ngân sách không thu được số tiền kia, nhưng du khách được hưởng lợi. Đặc biệt, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ từng bước phục hồi sau thời gian ngừng hoạt động do dịch COVID-19” – đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Anh Nguyễn Ngọc Minh – một chủ tàu du lịch – cho biết, nhờ chính sách kích cầu, các tàu cơ bản đã trở lại hoạt động bình thường. “Có tàu chạy 3 chuyến/ngày, thậm chí bố trí, sắp xếp tốt thì có thể chạy được 4 chuyến/ngày. Có thời điểm khách quá đông, chúng tôi phải thuê cả tàu lưu trú qua đêm để chở khách đi tham quan ban ngày” – anh Minh chia sẻ.

Từ chiều thứ 6, du khách từ các tỉnh, thành khác đã đổ về bãi tắm Bãi Cháy khá đông. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Nghị quyết kích cầu du lịch, Quảng Ninh miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho tất cả du khách từ 14.5 - 1.6.2020 và các ngày lễ trong năm: 28.6, 9.7, 27.7, 19.8, 2.9, 20.10, 12.11 và 22.12. Các ngày còn lại của tháng 6 và 7.2020, du khách sẽ được giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long. Việc miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long không áp dụng đối với khách lưu trú qua đêm trên vịnh.

Theo laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.